Quảng Nam: Tìm thấy 14 thi thể trong số 53 người mất tích do sạt lở ở Trà My

29/10/2020 - 00:24

PNO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) khiến 53 người chết và mất tích.

 

Phó thủ tướng Trình Đình Dũng chỉ đạo cuộc họp, thống nhất phương án tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cuộc họp, thống nhất phương án tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My

Ngay khi nhận được thông tin, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi họp với UBND tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 để bàn về công tác tìm kiếm người dân mất tích do sạt lở núi.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, chiều tối 28/10, đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My. Theo đó, có 45 người ở thôn 1, xã Trà Leng và 8 người ở thôn 1, xã Trà Vân mất tích. 

Đến 9g ngày 29/10, người dân và lực lượng cứu nạn tại chỗ đã tìm thấy 16 người, trong đó 8 thi thể của thôn 1, xã Trà Vân. Riêng ở Trà Leng, hiện phương tiện cơ giới vẫn chưa thể vào được do đường sá sạt lở, lực lượng cứu hộ phải chia đoàn, cắt đường bộ để vào và bước đầu tìm được 6 thi thể.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, việc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn do địa hình xảy ra sự việc phức tạp, đi lại khó khăn; cạnh đó, mưa lớn kéo dài, cộng với cơn bão số 9 gây mưa lớn cục bộ trong thời gian qua, do đó cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm “4 tại chỗ”. Phải sớm xác định vị trí, đón người nhà nạn nhân bố trí họ tại xã, sớm xác định được hướng tuyến, tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn…

Cuộc họp đã thống nhất lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương tại huyện Bắc Trà My (cách hiện trường gần 40km) do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ huy.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện đã có thông tin ban đầu về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng, tuy nhiên từ trung tâm xã đến hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI