Quân nhân Mỹ kết thúc đợt hoạt động nhân đạo tại Quảng Ngãi

30/03/2015 - 16:29

PNO - PN - Sáng 30/3, đại diện Hải quân Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đã tổ chức tổng kết hoạt động nhân đạo tại Quảng Ngãi với tên gọi "Thiên thần Thái Bình Dương".

edf40wrjww2tblPage:Content

Quan nhan My ket thuc dot hoat dong nhan dao tai Quang Ngai

Ông Lê Quang Thích (giữa), Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng ảnh chụp thắng cảnh Quảng Ngãi cho đại diện Hải quân Mỹ.

Quan nhan My ket thuc dot hoat dong nhan dao tai Quang Ngai

Quan nhan My ket thuc dot hoat dong nhan dao tai Quang Ngai

Quan nhan My ket thuc dot hoat dong nhan dao tai Quang Ngai

Quan nhan My ket thuc dot hoat dong nhan dao tai Quang Ngai

Quan nhan My ket thuc dot hoat dong nhan dao tai Quang Ngai

Quan nhan My ket thuc dot hoat dong nhan dao tai Quang Ngai

Những nữ quân nhân xinh đẹp của Mỹ đã tham gia chương trình.

Sau 1 tuần triển khai (từ ngày 23 - 30/3) chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương", 77 quân nhân Mỹ và 6 quân nhân các nước Thái Lan, Campuchia, Singapore... đã sửa chữa, xây dựng một số hạng mục phụ trợ cho Trường tiểu học Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh; Phòng khám Đức Chánh và Đức Lợi, huyện Mộ Đức; Trường tiểu học Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người dân ven biển tại 2 huyện Bình Sơn và Đức Phổ. Tổng kinh phí của chương trình khoảng 1,4 triệu USD.

Trong số quân nhân Mỹ tham gia đợt hoạt động này tại Quảng Ngãi, có khá nhiều nữ quân nhân xinh đẹp.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đại diện Hải quân Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cũng đã bàn giao công trình Trung tâm phòng chống thiên tai cho UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Công trình có tổng kinh phí khoảng 15 tỉ đồng, với diện tích xây dựng 730m2, gồm 3 tầng với các trang thiết bị phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn....

MINH PHÚ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI