Phụ nữ từng bị biến chứng khi mang thai có nguy cơ cao bị đột quỵ trước 50 tuổi

11/08/2025 - 22:20

PNO - Nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ trải qua thai kỳ phức tạp dễ bị đột quỵ trước khi về già, do những vấn đề liên quan đến tuần hoàn máu.

Những phụ nữ bị biến chứng trong thai kỳ có rủi ro bị đột quỵ sớm hơn — Ảnh: Shutterstock
Những phụ nữ bị biến chứng trong thai kỳ có rủi ro bị đột quỵ sớm hơn — Ảnh: Shutterstock

Nhóm chuyên gia từ Trung tâm Y tế trực thuộc Đại học Radboud, ở thành phố Nijmegen của Hà Lan, công bố nghiên cứu cho thấy: phụ nữ bị các biến chứng trong thai kỳ, như tiền sản giật, sinh non, tiểu đường thai kỳ, sảy thai hoặc thai chết lưu, thì có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ trước tuổi 50 cao hơn phụ nữ có thai kỳ bình thường, theo báo Daily Mail đưa tin ngày 11/8.

Tiến sĩ Frank-Erik de Leeuw, giáo sư về bệnh mạch máu não tại Đại học Radboud, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nhóm của ông sử dụng thông tin từ hai cơ sở dữ liệu lớn của Hà Lan: nghiên cứu xã hội học ODISSEI, bao gồm số liệu về những phụ nữ trẻ bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ, cùng với nghiên cứu y tế PRIDE, chuyên về sức khỏe của bà mẹ và trẻ em trong và sau thai kỳ.

Các đồng nghiệp của Tiến sĩ de Leeuw đã tổng hợp hồ sơ của hơn 1000 phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi. Trong số này, 358 người đã bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ . Các nhà nghiên cứu đã so sánh tiền sử mang thai của những phụ nữ này với 714 phụ nữ chưa từng bị đột quỵ.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Neurology, cho thấy: hơn 50% phụ nữ bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ đã gặp ít nhất một biến chứng trong thai kỳ. Trong nhóm phụ nữ không bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ, chưa đến 30% từng bị biến chứng thai kỳ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những phụ nữ từng bị sảy thai có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao gấp gần 5 lần phụ nữ sinh nở thành công. Các biến chứng như tiền sản giật, sinh non và tiểu đường thai kỳ đều có liên quan đến hiện tượng người mẹ bị tăng nguy cơ đột quỵ. Nhóm nghiên cứu nhận định, nguyên do là vì những biến chứng này thường đi kèm với tổn thương mạch máu, như xơ vữa động mạch.

Tiến sĩ de Leeuw giải thích: “Mang thai gây áp lực rất lớn lên cơ thể, khiến mạch máu của người mẹ dễ bị tổn thương. Thai kỳ và sự phát triển của nhau thai có thể dẫn đến những bất thường trong tuần hoàn máu, tăng nguy cơ đột quỵ sau này”.

Trường An (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI