Phụ nữ có thể phá vỡ mọi giới hạn trong thể thao

08/03/2026 - 11:54

PNO - Dù không phải vận động viên chuyên nghiệp, họ vẫn kiên trì theo đuổi đam mê vận động, phá vỡ định kiến rằng thể thao là sân chơi của nam giới hay chỉ dành cho người trẻ.

Eva Lind-Mallo (bên trái) cùng các thành viên đội đua thuyền outrigger nữ Masters 50 của Hong Kong tại giải World Distance Championship ở Rio de Janeiro năm 2025. Ảnh: Mihaela Tudo.
Eva Lind-Mallo (bên trái) cùng các thành viên đội đua thuyền outrigger nữ Masters 50 của Hồng Kông tại giải World Distance Championship ở Rio de Janeiro năm 2025 - Ảnh: Mihaela Tudo

Trong nhiều thập kỷ, thể thao thường được xem là lĩnh vực đòi hỏi sức mạnh thể chất và tính cạnh tranh cao. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi, hiếm khi được khuyến khích tham gia các môn thể thao đòi hỏi sức bền. Nhưng thực tế đang dần thay đổi. Tại Hồng Kông, ngày càng nhiều phụ nữ bước vào những môn thể thao trước đây vốn được coi là khó nhằn.

Với Eva Lind-Mallo, 53 tuổi, những lời hoài nghi về khả năng của phụ nữ trong thể thao không còn quan trọng. Bà là thành viên của đội đua thuyền nữ trên 50 tuổi của Hồng Kông tham gia giải World Distance Championship tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm ngoái.

''Chiếc thuyền không quan tâm bạn là nam hay nữ. Điều duy nhất quan trọng là bạn xuất hiện và nỗ lực hết mình'' - Lind-Mallo nói.

Lind-Mallo theo đuổi môn đua thuyền độc mộc, một hình thức đua thuyền gồm 6 người chèo trên chiếc thuyền có phao phụ giúp giữ thăng bằng giữa sóng lớn. Theo bà, môn thể thao này không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh cơ bắp mà còn đòi hỏi kỹ thuật, nhịp điệu và sự phối hợp hoàn hảo giữa các thành viên trong đội.

''Khi điều kiện trở nên khắc nghiệt, gió lớn, sóng mạnh hay dòng chảy bất lợi chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi kiên trì và luôn hỗ trợ nhau'' - bà Lind-Mallo nói.

Hiện nay, Hồng Kông có khoảng 700 vận động viên chèo thuyền, trong đó gần 40% là phụ nữ. Con số này đang tăng lên mỗi năm, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách phụ nữ tiếp cận thể thao.

Các thành viên đội đua thuyền outrigger nữ của Hong Kong tập luyện trên vùng biển ngoài khơi đảo Lamma. Ảnh: Mihaela Tudo.
Các thành viên đội đua thuyền nữ của Hồng Kông đều là những người phụ nữ trung niên - Ảnh: Mihaela Tudo

Những câu chuyện như của Lind-Mallo cũng gợi nhớ đến những phụ nữ khác dám vượt qua giới hạn cá nhân. Ví dụ như Edie Hu (50 tuổi, Hồng Kông) - nữ vận động viên bơi đường dài đầu tiên bơi vòng quanh Lantau Island, hay nhà thám hiểm Jessica Guo (Mỹ), người đã một mình đi bộ hơn 5.699km từ Mexico đến Canada.

Không chỉ ở các môn thể thao truyền thống, phụ nữ cũng đang khẳng định mình trong những giải đấu thể lực khắc nghiệt. Clare Cheung, một nhà tổ chức sự kiện sống tại Hồng Kông, tìm thấy đam mê với Hyrox - hình thức thi đấu kết hợp chạy bộ với các trạm bài tập thể lực.

Sau khi tham gia sự kiện Hyrox đầu tiên tại Hồng Kông vào năm 2022, Cheung nhanh chóng bị cuốn hút bởi cấu trúc thi đấu tiêu chuẩn toàn cầu của môn thể thao này.

''Tôi thích khả năng đặt mục tiêu rõ ràng và theo dõi tiến bộ của mình qua các cuộc thi'' - cô nói. Đến nay, Cheung đã tham gia hơn 30 cuộc đua và giành 11 chiến thắng, trong đó có nhiều nội dung thi đấu đôi nam - nữ.

Theo cô, việc chứng kiến ngày càng nhiều phụ nữ đạt thành tích cao trong thể thao là nguồn cảm hứng mạnh mẽ. ''Ngày càng nhiều các nữ vận động viên thi đấu ngang ngửa, thậm chí vượt qua nam giới. Tôi cảm thấy mình đang là một phần của thế hệ phụ nữ phá vỡ những rào cản trong thể thao'' - Cheung chia sẻ.

Cụ bà Harritette Thompson hoàn thành cuộc đua marathon với cự lý 41,8 km - Ảnh:
Cụ bà Harritette Thompson hoàn thành cuộc đua marathon với cự ly 41,8km - Ảnh: Competitor

Xu hướng phụ nữ tham gia thể thao ở mọi độ tuổi không chỉ diễn ra tại Hồng Kông mà còn xuất hiện trên toàn thế giới. Những câu chuyện như của Edwina Brocklesby (London), người hoàn thành cuộc thi Ironman Triathlon (3 môn thể thao phối hợp) ở tuổi 74, hay Harriette Thompson (Mỹ), người mới bắt đầu chạy marathon khi đã 92 tuổi, cho thấy đam mê vận động có thể bắt đầu ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.

Họ không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng chính sự kiên trì của họ đã góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về thể thao. Từ những con sóng trên biển đến các đường chạy marathon, ngày càng nhiều phụ nữ đang chứng minh rằng đam mê thể thao không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính hay xuất phát điểm.

Nhật Minh (theo SCMP, People)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI