Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: ‘Không khoan nhượng với vi phạm an toàn thực phẩm’

21/04/2026 - 12:54

PNO - Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, xác định đấu tranh, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - ảnh: QH
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: QH

Tăng trưởng cao phải đi cùng bền vững

Cuối phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 21/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Theo Chính phủ, chất lượng tăng trưởng thời gian qua đã cải thiện nhưng vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thâm dụng lao động, tài nguyên... Năng suất lao động dù tăng đều nhưng còn khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực.

Ông ví von tăng trưởng cao và bền vững như “hai cánh của một con chim”, có sự gắn bó chặt chẽ, tương hỗ nhau. Muốn tăng trưởng cao trong thời gian dài, cần nền kinh tế vĩ mô ổn định và ngược lại.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng của các thành phần kinh tế trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng, liên kết chuỗi giá trị.

Về điều hành chính sách, Chính phủ cho rằng cần phối hợp chặt chẽ giữa tài khóa và tiền tệ. Khi dư địa chính sách tiền tệ dần thu hẹp, chính sách tài khóa sẽ đóng vai trò lớn hơn, với việc tăng chi đầu tư phát triển, mở rộng hợp lý bội chi, triển khai các chính sách thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, được định hướng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Vốn hóa thị trường chứng khoán đặt mục tiêu đạt 120% GDP, tương đồng các nước trong khu vực và thế giới.

Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đảm bảo chất lượng đi kèm tiến độ, “dứt khoát phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch”. Trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải, lãng phí; đồng thời tháo gỡ các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực lớn cho tăng trưởng.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thúc đẩy mạnh, với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí tuân thủ, cắt bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Sẽ có cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Trọng tâm là đào tạo các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điện hạt nhân.

Cùng với đó, đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang được triển khai, nhằm nâng cao năng lực hội nhập cho thế hệ trẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ở lĩnh vực y tế, Chính phủ đang triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo lộ trình, với nội dung phù hợp từng nhóm đối tượng. Mục tiêu là chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, phát hiện sớm và theo dõi sức khỏe lâu dài.

Đáng lưu ý, liên quan đến an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng cho hay, Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đấu tranh không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chính phủ hiện đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đây được xác định là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.

Thực tế, hằng năm, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và xử lý nhiều vụ vi phạm. Bộ Công an cũng đã triển khai nhiều chuyên án từ trung ương đến địa phương nhằm phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, vào tháng 10/2026. Đồng thời, xây dựng đề án cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, công tác quản lý có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, dẫn đến tình trạng chồng chéo ở một số khâu, trong khi một số lĩnh vực lại xuất hiện khoảng trống. Do đó, việc giao một cơ quan chủ trì thống nhất được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, Chính phủ cũng nhấn mạnh các giải pháp bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính bị ảnh hưởng bởi tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Song song đó, Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông tới người dân và doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, tạo sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, qua đó góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI