Thân quen đến đâu là đủ để bỏ qua khoảng cách an toàn?

21/04/2026 - 07:00

PNO - Việc giữ khoảng cách không phải là trách nhiệm của riêng cháu gái. Người lớn trong gia đình cần ý thức rõ ràng hơn về ranh giới.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi có một thắc mắc mong chị giải đáp. Trong một gia đình, có cháu gái (con của người thân) đang ở nhờ nhà bác rể và bác gái. Vào buổi tối muộn (sau 22g), việc người bác rể vào phòng khi trong phòng có cháu gái có được xem là phù hợp? Vì dù là người trong gia đình nhưng vẫn là khác giới, lại vào thời điểm khá nhạy cảm, nên khiến người lớn cảm thấy không yên tâm.

Trong trường hợp này, cháu gái nên ứng xử như thế nào để vừa giữ được sự lễ phép, vừa biết cách tự bảo vệ bản thân và tránh những tình huống không mong muốn, nhất là khi cháu đang ở nhờ nhà người thân? Mong chị cho lời khuyên.

Hoàng Xuân Đông

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Xuân Đông thân mến,

Trong bất kỳ gia đình nào, dù là người thân, vẫn cần có ranh giới rõ ràng về không gian riêng tư, đặc biệt khi có sự khác biệt về giới tính và độ tuổi. Việc một người đàn ông vào không gian có cháu gái, đặc biệt vào buổi tối muộn, là điều cần hết sức thận trọng dù đó là người thân.

Hạnh Dung nói vậy không phải vì mặc định điều xấu sẽ xảy ra mà vì không gian riêng tư cần được tôn trọng, những tình huống nhạy cảm nên được tránh từ đầu. Quan trọng nhất là không đặt bất kỳ ai vào thế khó xử hoặc dễ bị tổn thương.

Trong một gia đình có ý thức, có những nguyên tắc rất đơn giản nhưng cần được giữ gìn. Chẳng hạn như hạn chế vào không gian riêng của người khác giới, nhất là vào buổi tối. Nếu cần vào, nên gõ cửa, có lý do rõ ràng, tốt nhất là có thêm người thứ ba, tránh tạo ra những tình huống dễ gây hiểu lầm hoặc khiến người trong cuộc không thoải mái.

Với cháu gái, điều quan trọng là cháu có cảm thấy an toàn và được tôn trọng hay không. Nếu cảm thấy ngại ngùng, không thoải mái hoặc có điều gì đó khiến mình bất an, cháu hoàn toàn có quyền thiết lập ranh giới cho bản thân dù đang ở nhờ.

Hạnh Dung đưa ra một số cách ứng xử có thể giúp cháu tự bảo vệ mình, ví dụ cháu có thể khóa cửa khi cần nghỉ ngơi. Khi có người vào mà mình không thoải mái, có thể nói nhẹ nhàng: “Cháu đang nghỉ ạ”. Nếu có cảm giác bất an rõ ràng, cần chia sẻ với một người lớn đáng tin cậy.

Ngoài ra, trong những tình huống cụ thể, cháu cũng có thể chọn cách xử lý mềm hơn. Ví dụ, nếu trong phòng đang có người và bác rể bước vào, cháu có thể chủ động ra ngoài, đợi bác rể đi rồi hẵng quay lại. Đây là một cách ứng xử tế nhị, giúp giảm bớt sự ngại ngùng và tránh những tình huống nhạy cảm cho cháu.

Hạnh Dung muốn nhấn mạnh một điều rất quan trọng: việc giữ khoảng cách không phải chỉ là trách nhiệm của cháu gái. Người lớn trong gia đình cần ý thức rõ ràng hơn về ranh giới.

Hạnh Dung cũng muốn nói thêm một điều nhiều gia đình thường vô tình bỏ qua: Sự an toàn của một đứa trẻ không thể do chính đứa trẻ tự thiết lập. Nếu việc người bác rể vào phòng vào của cháu vào buổi tối muộn chỉ là thỉnh thoảng, có lý do rõ ràng, có sự hiện diện của người khác, đó có thể chỉ là một tình huống chưa tinh tế.

Nếu việc đó diễn ra thường xuyên, không có lý do cụ thể hoặc khiến cháu gái nhiều lần cảm thấy không thoải mái, người lớn trong gia đình cần nhìn nhận nghiêm túc hơn.

Trong những tình huống như vậy, không nên im lặng để giữ hòa khí. Người lớn cần đặt lại những nguyên tắc cần thiết để bảo vệ sự an toàn và ranh giới cho cháu gái. Giữ khoảng cách đúng mực là thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ chính người thân của mình. Điều đó sẽ giúp mọi mối quan hệ được an toàn và rõ ràng hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Bình An Ng. Cách đây 49 phút

    Nếu ở nhờ lâu dài, nên xin ở phòng có khóa chắc chắn hoặc gần khu vực có nhiều người. Nếu thấy không an tâm thì việc xin chuyển chỗ ở cũng là điều hợp lý, không có gì là “quá đáng”.

  • Tím Cách đây 51 phút

    Nếu bác rể vào phòng mà không có lý do rõ ràng, cháu có thể hỏi lại ngay, giọng bình thường: “Dạ bác cần gì không ạ?”
    Cháu cũng có thể chủ động chia sẻ với bác gái hoặc người lớn đáng tin.
    Không cần kể theo kiểu nghi ngờ, chỉ cần nói cảm giác: “Con thấy hơi ngại khi bác vào phòng lúc khuya.” Người lớn trong nhà sẽ tự điều chỉnh hoặc để ý hơn.

  • Kỷ băng hà Cách đây 53 phút

    Giữ không gian phòng ở trạng thái “khó bị làm phiền”
    Ví dụ tắt đèn sớm, thay đồ kín đáo, hạn chế để cửa hé. Những tín hiệu này giúp người khác tự hiểu là không nên vào.

  • Minh Cách đây 55 phút

    Cháu hãy tạo thói quen khóa cửa hoặc chốt cửa khi ngủ
    Đây là cách đơn giản nhất để tự bảo vệ mà không cần nói nhiều. Nếu ai hỏi thì cứ nói là “cháu quen vậy cho yên tâm”.

  • Lệ Chi Cách đây 58 phút

    Cháu nên đặt nguyên tắc nhẹ nhàng ngay từ đầu
    Ví dụ nói: “Dạ bác có gì gọi cháu từ ngoài là được ạ, giờ khuya rồi cháu cũng hơi ngại.” Nói một lần cho rõ, không cần gay gắt nhưng phải dứt khoát nha cháu!

  • Bích Châu Cách đây 1 giờ

    Trong gia đình, sự thân thiết không có nghĩa là không cần ranh giới. Nhất là khác giới và lại ở không gian riêng, thời điểm khuya, thì càng nên rõ ràng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI