Cận cảnh khu xử lý rác thải rắn hơn 3 triệu USD 'trùm mền' gần 10 năm

21/04/2026 - 09:41
Công trình Khu xử lý rác thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) được đầu tư xây dựng hơn 3,4 triệu USD nhưng phải dừng hoạt động sau vài năm vận hành
Công trình khu xử lý rác thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) được đầu tư xây dựng với tổng vốn hơn 3,4 triệu USD nhưng phải dừng hoạt động sau vài năm vận hành.
Công trình Khu xử lý rác thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) được đầu tư xây dựng hơn 3,4 triệu USD nhưng phải dừng hoạt động sau vài năm vận hành
Khu xử lý chất thải rắn này có diện tích gần 27ha, khi đi vào vận hành sẽ xử lý được toàn bộ lượng rác thải của 18 xã, thị trấn trên huyện Phú Lộc cũ, trung bình 1 ngày sẽ xử lý  hơn 130 tấn rác, trong đó có 15 tấn rác nguy hại.
Khu xử lý rộng gần 27ha, có "nhiệm vụ" xử lý toàn bộ lượng rác thải của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc cũ, trung bình 1 ngày sẽ xử lý hơn 130 tấn rác, trong đó có 15 tấn rác độc hại.
Đây là công trình thuộc vốn vay ADB và AFD, hoàn thành vào đầu năm 2013, do Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung đầu tư.
Đây là công trình sử dụng vốn vay ADB và AFD, hoàn thành vào đầu năm 2013.
Tuy nhiên sau một thời gian ngắn đưa vào vận hành, người dân địa phương đã “kêu trời” vì mùi hôi hám, nguy cơ bệnh tật, không thể sản xuất nông nghiệp do đất đai, nguồn nước ô nhiễm…Đỉnh điểm, tháng 2/2017, người dân thôn Nam Phước đã nhiều lần ngăn cản không cho xe chở rác vào bãi lý do mà người dân đưa ra là bãi rác này nhập thêm một lượng rác lớn từ các huyện lân cận, khiến rác dồn đống theo thời gian gây ô nhiễm ngày một trầm trọng.
Tuy nhiên sau một thời gian ngắn dự án được đưa vào vận hành, người dân địa phương đã “kêu trời” vì mùi hôi hám, nguy cơ bệnh tật, không thể sản xuất nông nghiệp do đất đai, nguồn nước ô nhiễm… Đỉnh điểm, tháng 2/2017, người dân thôn Nam Phước (xã Chân Mây - Lăng Cô) đã nhiều lần ngăn cản xe chở rác vào bãi. Lý do người dân đưa ra là bãi rác này nhập thêm một lượng lớn rác từ các huyện lân cận, khiến rác dồn đống theo thời gian gây ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Có mặt tại Khu xử lý rác thải hơn 3 triệu đô USD vào giữa tháng 4/2026, chúng tôi nhận thấy khu xử lý rác thải rắn này chưa từng đi vào hoạt động nhưng cơ sở hạ tầng đã bắt đầu bị mưa nắng 'tàn phá'cổng sắt hoen gỉ, trong sân nhà máy cỏ dại mọc đầy, cả khu xử lý không một bóng người...
Có mặt tại khu xử lý rác thải này vào giữa tháng 4/2026, chúng tôi nhận thấy công trình đã ngừng hoạt động nhiều năm, cơ sở hạ tầng bị mưa nắng "tàn phá", cổng sắt hoen gỉ, trong sân nhà máy cỏ dại mọc đầy, không một bóng người...
Theo thiết kế, khu xử lý rác ở Lộc Thủy đạt tiêu chuẩn bãi rác hợp vệ sinh với các khu chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và hệ thống điện nước, giao thông, các công trình phụ trợ, nhà điều hành... Riêng bãi chôn lấp rác có các ô chôn lấp, hồ xử lý nước rỉ rác, hệ thống chống thấm được xây dựng theo công nghệ hiện đại. Tuy nhiên hiện tại tất cả các hệ thống xây dựng tại Khu xử lý rác thải rắn này vẫn  nằm “án binh bất động”, không có dấu hiệu thu gom xử lý rác thải.
Theo thiết kế, khu xử lý rác thải rắn này đạt tiêu chuẩn bãi rác hợp vệ sinh với các khu chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và hệ thống điện nước, giao thông, các công trình phụ trợ, nhà điều hành... Riêng bãi chôn lấp có các ô chôn lấp, hồ xử lý nước rỉ rác, hệ thống chống thấm được xây dựng theo công nghệ hiện đại. Tuy nhiên hiện tất cả “án binh bất động”.
Đặc biệt khu lò đốt quy mô nhỏ được đầu tư thực hiện, phê duyệt từ năm 2022, sau đó tổ chức triển khai xây dựng đến năm 2023. Trước khi triển khai, dự án đã đánh giá tác động môi trường và tổ chức cho người dân khu vực lân cận tham quan mô hình lò đốt tương tự. Hiện lò đốt đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng chưa thể vận hành.
Đặc biệt khu lò đốt quy mô nhỏ được đầu tư thực hiện, phê duyệt từ năm 2022, sau đó tổ chức triển khai xây dựng đến năm 2023. Trước khi triển khai, dự án đã đánh giá tác động môi trường và tổ chức cho người dân khu vực lân cận tham quan mô hình lò đốt tương tự. Hiện lò đốt đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng chưa thể vận hành.
Trong Khu xử lý rác thải rắn Lộc Thủy hiện tại đã được bà con địa phương tháo dở tường rào phục vụ cho việc chăn thả trâu bò bên trong.
Hiện nhiều phần tường rào đã bị người dân địa phương tháo dỡ để chăn thả trâu bò bên trong.
Sau khi nhà máy dừng hoạt động, các hộ dân trong phạm vi khoảng 300m đã được di dời. Tuy nhiên, khoảng 80 hộ dân ngoài bán kính này tiếp tục kiến nghị được bố trí tái định cư do lo ngại ảnh hưởng môi trường. Đến nay, kiến nghị này chưa được giải quyết, trong khi khu xử lý chất thải rắn vẫn chưa thể vận hành trở lại.
Sau khi nhà máy dừng hoạt động, các hộ dân trong phạm vi khoảng 300m đã được di dời. Tuy nhiên, khoảng 80 hộ dân ngoài bán kính này tiếp tục kiến nghị được bố trí tái định cư do lo ngại ảnh hưởng môi trường. Đến nay, kiến nghị này chưa được giải quyết, trong khi khu xử lý chất thải rắn vẫn chưa thể vận hành trở lại.

Ông Trần Quốc Khánh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế (HEPCO) - cho biết, khu xử lý rác thải rắn Lộc Thủy nhiều năm không hoạt động chủ yếu là do vướng quy định về bảo vệ môi trường. Theo Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) mới trước khi thực hiện công tác vận hành thực nghiệm của lò đốt phải thực hiện cấp phép môi trường theo luật BVMT mới.
Ông Trần Quốc Khánh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế (HEPCO) - cho biết, khu xử lý rác thải rắn Lộc Thủy nhiều năm không hoạt động chủ yếu là do vướng quy định về bảo vệ môi trường. Theo Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) mới, trước khi thực hiện công tác vận hành thực nghiệm của lò đốt phải thực hiện cấp phép môi trường theo luật BVMT mới.
Theo đó nước sau xử lý tại khu xử lý rác phải đạt cột A, nhưng khu xử lý rác ở Lộc Thủy Lộc Thủy chỉ đạt cột B, nên có phương án chuyển nước xử lý rác từ nhà máy Lộc Thủy về nhà máy Thủy Phương. Tuy nhiên, nhà máy xử lý rác Thủy Phương vướng quy định không tiếp nhận nước xử lý rác từ nhà máy rác nơi khác để xử lý.
Theo quy định, nước sau xử lý phải đạt cột A, nhưng khu xử lý rác ở Lộc Thủy chỉ đạt cột B, nên có phương án chuyển nước xử lý rác từ nhà máy Lộc Thủy về nhà máy Thủy Phương. Tuy nhiên, nhà máy xử lý rác Thủy Phương vướng quy định không tiếp nhận xử lý nước rác từ nhà máy khác.
Mới đây vào tháng 2/2025, TP Huế đã có chủ trương giao khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy cho Trung tâm Quản lý, Khai thác Hạ tầng TP Huế tiếp nhận, đưa vào vận hành. Tuy nhiên, việc vận hành phải có giấy phép môi trường, qua vận hảnh thử tối thiểu 6 tháng. Các đơn vị chức năng kiến nghị tiếp tục giao Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế làm giấy phép môi trường, tái thực hiện phương án đưa nước xử lý rác từ Lộc Thủy lên Thủy Phương để xử lý vì khối lượng không lớn (4m3/ngày), phải có đơn giá xử lý rác”. Ông Khánh trao đổi
Vào tháng 2/2025, TP Huế đã có chủ trương giao khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy cho Trung tâm Quản lý Khai thác hạ tầng TP Huế tiếp nhận đưa vào vận hành. Tuy nhiên, việc vận hành phải có giấy phép môi trường, qua vận hành thử tối thiểu 6 tháng. "Vừa qua các đơn vị chức năng kiến nghị tiếp tục giao Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế làm giấy phép môi trường, tái thực hiện phương án đưa nước xử lý rác từ Lộc Thủy lên Thủy Phương để xử lý vì khối lượng không lớn (4m3/ngày), phải có đơn giá xử lý rác” - ông Khánh nói.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=