Tiếp sức cho các giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một

20/04/2026 - 13:31

PNO - Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (TPHCM) đánh giá cao sự cần thiết và tính cấp thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; đặc biệt cần sự hỗ trợ cho nghệ thuật biểu diễn truyền thống và triển lãm di sản.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (TPHCM) - ảnh: Quang Phúc
Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (TPHCM) - Ảnh: Quang Phúc

Băn khoăn về ưu đãi thuế cho trò chơi điện tử trên mạng

Sáng 20/4, tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (TPHCM) đánh giá cao sự cần thiết và tính cấp thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm góp phần xây dựng hệ thống văn hóa quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Liên quan tới quy định tại dự thảo về Ngày văn hóa Việt Nam (24/11), người dân được nghỉ và hưởng nguyên lương, đại biểu bày tỏ đồng tình, song bà lưu ý, trong Ngày văn hóa Việt Nam, cần tổ chức những các hoạt động mang tính đồng loạt để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày này.

Cụ thể như tổ chức Ngày hội văn hóa ở khu dân cư, hoặc tái hiện lại các không gian truyền thống ở các gia đình...

Nữ đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về quy định tại dự thảo, khi đưa trò chơi điện tử trên mạng vào diện được thụ hưởng ưu đãi, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thấp nhất. Bà chỉ ra thực tế, ranh giới giữa công nghiệp giải trí và hệ lụy xã hội rất mong manh.

Hiện nay, có những các trò chơi điện tử mang yếu tố bạo lực, cờ bạc, gây nghiện, tạo ra nhiều hệ lụy cho các gia đình, xã hội.

“Không ưu đãi thuế chung cho mọi loại hình trò chơi điện tử; chỉ xem xét hỗ trợ đối với những dự án đáp ứng các tiêu chí như: mang tính giáo dục cao, quảng bá hình ảnh, truyền thống văn hóa dân tộc...” - bà đề xuất.

Về cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, dự thảo áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 5% cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm. Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc kiến nghị không nên cào bằng mức thuế 5% cho tất cả các loại hình nghệ thuật.

Bởi theo bà, nghệ thuật giải trí thương mại hiện nay có thể “tự sống” được. Song, nghệ thuật truyền thống đang rất “chật vật” với sự sinh tồn. Bà đơn cử, dựng một vở diễn mang yếu tố lịch sử tốn rất nhiều kinh phí, công sức nhưng một số vở diễn rất ít người xem.

Do đó, bà đề nghị chỉ giữ mức 5% thuế giá trị gia tăng cho nghệ thuật thương mại; cần áp dụng mức 0% hoặc đưa vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng trong 3 - 5 năm đầu thực hiện thí điểm đối với nghệ thuật biểu diễn truyền thống và triển lãm di sản.

Bà cho rằng, đây sẽ là chiếc phao cứu sinh, Nhà nước “hà hơi thổi ngạt”, tiếp sức cho các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước bờ vực bị mai một.

Cùng quan điểm với đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - ĐBQH TP Hà Nội - nêu, về Ngày văn hóa Việt Nam, nếu chỉ dừng lại ở việc người lao động được nghỉ làm việc và miễn phí tham quan thì hiệu quả lan tỏa sẽ chưa lớn.

“Cần thiết kế ngày này trở thành một sự kiện văn hóa - sáng tạo mang tính quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Như vậy, ngày này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế và xã hội rõ rệt” - ông nói.

Phát triển công nghiệp văn hóa, cần đầu tư hạ tầng

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TPHCM) - ảnh Quang Phúc
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TPHCM) - ảnh Quang Phúc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân (TPHCM) nhấn mạnh, cần sự tham gia của cả tư nhân và Nhà nước vào chiến lược phát triển văn hóa. Để công nghiệp văn hóa phát triển, phải kèm những vấn đề về hạ tầng.

Đại biểu lấy ví dụ, gần đây, Việt Nam đang làm hạ tầng về công viên, nhà hát, sân vận động... Nhiều ý kiến cho rằng “chúng ta còn nghèo”, chưa nên xây dựng những hạ tầng này, song ông bày tỏ không đồng tình.

Ông lý giải, xây nhà hát để đón được khách du lịch giàu có đến với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM, Đà Nẵng đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Các cơ sở hạ tầng này không chỉ phục vụ riêng cho người dân, mà còn góp phần quảng bá thế giới về du lịch Việt Nam. Hơn nữa, nhà hát, sân vận động... hiện do nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư bằng các hình thức BT, BOT, nên cần khuyến khích thực hiện.

Quan tâm tới Quỹ văn hóa, nghệ thuật, đại biểu Trương Minh Huy Vũ (TPHCM) phân tích, trong dự thảo, được quy định với các tính chất như hợp tác công tư, có yếu tố mạo hiểm... Theo đại biểu, đây là quy định rất tiến bộ song cần phải làm rõ, bổ sung thêm các nguồn vốn quốc tế.

Trong khi đó, đại biểu Vừ A Bằng (tỉnh Điện Biên) đề nghị cân nhắc việc thành lập Quỹ này, đánh giá sự cần thiết, tính hiệu quả và cơ chế quản lý, vận hành quỹ. Bởi theo ông, hiện nay nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đã bộc lộ hạn chế trong quá trình vận hành và hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; nhiều nhiệm vụ chi của các quỹ trùng lặp với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI