Dự án du lịch Suối Voi bị đề xuất thu hồi

19/04/2026 - 08:41

PNO - Dự án Khu du lịch Suối Voi, tại xã Chân Mây- Lăng Cô (TP Huế) có vốn đầu tư đăng ký hơn 1.000 tỉ đồng vừa bị đưa vào diện thu hồi.

Có mặt tại dự án này vào giữa tháng 4/2026 phóng viên báo Phụ nữ TP HCM nhận thấy sau gần  9 năm, khu du lịch này chỉ là một công trường dang dở. Trên diện tích hàng chục ha đất dự án hiện nham nhở những đống đất đá và các hạng mục bằng bê tông xây dựng dở dang, sắt thép gỉ sét...
Có mặt tại dự án này vào những ngày giữa tháng 4/2026 chúng tôi nhận thấy, sau gần 9 năm triển khai khu du lịch suối Voi nổi tiếng khắp các tỉnh miền Trung giờ vẫn là một công trường dang dở.
Trên diện tích hàng chục ha đất dự án hiện nham nhở những đống đất đá và các hạng mục bằng bê tông xây dựng dở dang, sắt thép gỉ sét...
Trên diện tích hàng chục ha đất dự án hiện nham nhở những đống đất đá và các hạng mục bằng bê tông xây dựng dở dang, sắt thép gỉ sét...
Hiện tại khu vực dự án không có hoạt động xây dựng nào được triển khai. Dự án khu du lịch Suối Voi vì vậy tiếp tục trong tình trạng “đắp chiếu” kéo dài, chờ quyết định xử lý cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.
Hiện tại khu vực dự án không có hoạt động xây dựng nào. Dự án khu du lịch Suối Voi trong tình trạng “đắp chiếu” kéo dài, chờ quyết định xử lý cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.
Theo tìm hiểu của Báo Phụ nữ TPHCM Dự án Khu du lịch suối Voi do Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế (viết tắt là Công ty Hoa Lư - Huế) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư ban đầu là 1.020 tỉ đồng trên diện tích khoảng 51,79ha. Dự án này được triển khai trên khu du lịch tự nhiên suối Voi (thuộc xã Lộc Tiến).
Dự án Khu du lịch Suối Voi do Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế (viết tắt là Công ty Hoa Lư - Huế) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư ban đầu là 1.020 tỉ đồng trên diện tích khoảng 51,89ha. Dự án này được triển khai trên khu du lịch tự nhiên suối Voi (thuộc xã Chân Mây- Lăng Cô, trước đây là xã Lộc Tiến).
Do dự án chậm tiến độ, ngày 14.3.2022, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty Hoa Lư - Huế số tiền 70 triệu đồng. Đến tháng 3.2024, dự án vẫn tiếp tục trây ỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt công ty này số tiền 70 triệu đồng (hình ảnh các thanh bê tông bám rêu phong trong dự án).
Do dự án chậm tiến độ, ngày 14/3/2022 Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty Hoa Lư - Huế số tiền 70 triệu đồng. Đến tháng 3/2024, dự án vẫn tiếp tục chây ỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt công ty này số tiền 70 triệu đồng.
Dự án từng được kỳ vọng sẽ biến khu vực trở thành một “địa điểm du lịch đẳng cấp dưới chân núi Bạch Mã, tạo việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển du lịch nghỉ dưỡng của TP Huế”.
Dự án từng được kỳ vọng sẽ biến khu vực này trở thành một “địa điểm du lịch đẳng cấp dưới chân núi Bạch Mã, tạo việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển du lịch nghỉ dưỡng của TP Huế”. Thế nhưng quan sát của chúng tôi nơi đây hiện tại không có gì ngoài một đập chắn đang thi công dở dang và ngôi nhà điều hành bỏ hoang nhiều năm.
Theo một số người dân xã Chân Mây - Lăng Cô, từ nhiều năm trước, người dân trong xã đã khai hoang khu du lịch tự nhiên Suối Voi lúc bấy giờ và đưa vào khai thác, thu hút lượng khách tham quan lớn.
Theo một số người dân xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), từ nhiều năm trước người dân trong xã đã khai hoang khu vực Suối Voi và đưa vào khai thác, thu hút lượng khách tham quan lớn, nổi tiếng khắp các tỉnh miền Trung.
Từ khi dự án Suối Voi được cấp chủ trương giao Cty Hoa Lư - Huế thì người dân nơi đây buộc phải dừng kinh doanh, buôn bán, mất thu nhập, mất việc làm để nhường đất cho dự án.
Tuy nhiên từ khi dự án Suối Voi được giao Công ty Hoa Lư - Huế thì người dân nơi đây buộc phải dừng kinh doanh, mất thu nhập, mất việc làm để nhường đất cho dự án.
, sau một thời gian thi công, nhiều hạng mục còn dang dở, dự án chậm tiến độ kéo dài, đến nay nằm trong tình trạng “án binh bất động”.
Dự án chậm tiến độ kéo dài, đến nay vẫn trong tình trạng “án binh bất động”.
Khi dự án mọc lên, 108 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 57 hộ bị ảnh hưởng về đất, 25 hộ kinh doanh chính, 16 hộ kinh doanh phụ, 1 hộ xây dựng nhà quán, 7 hộ kinh doanh nhà nghỉ
Khi dự án mọc lên, 108 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 57 hộ bị ảnh hưởng về đất, 25 hộ kinh doanh chính, 16 hộ kinh doanh phụ, 1 hộ xây dựng nhà quán, 7 hộ kinh doanh nhà nghỉ.
Do mất việc kinh doanh khi dự án mọc lên, giờ bà con phải chuyển sang chăn nuôi ttr
Do mất công việc kinh doanh, bà con sinh sống gần khu vực Suối Voi chuyển sang chăn nuôi trâu bò ngay gần khu vực bãi tắm Suối Voi cũ.
Theo Ban quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp TP Huế, đầu năm 2025, đơn vị đã có công văn gửi Công ty Hoa Lư - Huế để thông báo sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, đồng thời chuyển thông tin đề nghị Sở TNMT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) để gia hạn sử dụng đất đối với giai đoạn 1 và 2. Trong vòng 24 tháng, nếu nhà đầu tư không thực hiện, sẽ tiến hành thu hồi dự án, không đền bù tài sản đã đầu tư trên đất.
Theo Ban quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp TP Huế, đầu năm 2025, đơn vị đã có công văn gửi Công ty Hoa Lư - Huế để thông báo sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, đồng thời chuyển thông tin đề nghị Sở TNMT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) để gia hạn sử dụng đất đối với giai đoạn 1 và 2. Trong vòng 24 tháng, nếu nhà đầu tư không thực hiện, sẽ tiến hành thu hồi dự án, không đền bù tài sản đã đầu tư trên đất.
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế (BQL) thông tin, hiện dự án không có hoạt động xây dựng nào được triển khai tại hiện trường. Dự án Suối Voi được BQL cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và điều chỉnh năm 2020; có vốn đầu tư 1.020 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 51,89ha, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2023.
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế cũng thông tin, hiện dự án không có hoạt động xây dựng nào được triển khai tại hiện trường. Dự án Suối Voi được cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và điều chỉnh năm 2020; có vốn đầu tư 1.020 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 51,89ha, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2023.
Tại buổi họp báo thường kỳ quý I /2026 do UBND TP Huế tổ chức, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP cho biết, dự án Suối Voi thuộc diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chinhs phủ đồng thời cũng nằm trong danh mục các dự án tồn đọng,  Thành phố Huế hiện đã báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính và Chính phủ.
Tại buổi họp báo thường kỳ quý I /2026 do UBND TP Huế tổ chức, ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP cho biết, dự án Suối Voi thuộc diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đồng thời cũng nằm trong danh mục các dự án tồn đọng, TP Huế hiện đã báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính và Chính phủ.
Trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo quý 1/2026, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TPHuế trao đổi, “Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan cấp trên chưa có ý kiến nhưng khả năng việc giải quyết dự án sẽ được giao về cho địa phương. Hiện UBND TP đang báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về dự án”, ông Cường nói. Trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo quý 1/2026, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TPHuế trao đổi, “Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan cấp trên chưa có ý kiến nhưng khả năng việc giải quyết dự án sẽ được giao về cho địa phương. Hiện UBND TP đang báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về dự án”, ông Cường nói.
Trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo quý 1/2026, ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP Huế trao đổi: "Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan cấp trên chưa có ý kiến nhưng khả năng việc giải quyết dự án sẽ được giao về cho địa phương. Hiện UBND TP đang báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về dự án”.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=