Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh dẫn đầu Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản

21/04/2026 - 10:47

PNO - Với hơn 100.000 lượt khám và điều trị mỗi năm, tỉ lệ có thai cộng dồn lên tới 90,3% nhờ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi và làm chủ các kỹ thuật khám và điều trị hiện đại hàng đầu thế giới, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”.

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng (giữa) - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhận giải thưởng Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026 - Ảnh: BVĐK Tâm Anh
TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng (giữa) - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhận giải thưởng Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026 - Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Danh hiệu được trao trong lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026, tổ chức ngày 18/4 vừa qua tại Marina Bay Sands, Singapore.

Để đạt được danh hiệu trên, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trải qua quy trình xét duyệt kéo dài 5 tháng, dựa trên bộ tiêu chí quốc tế khắt khe, bao gồm: Chất lượng & hiệu quả chuyên môn; Công nghệ & đổi mới; Trải nghiệm & chăm sóc khách hàng; Tổ chức & quản lý vận hành; Tác động xã hội & uy tín thương hiệu; Cá thể hóa điều trị sâu, đội ngũ chuyên gia; Chi phí cạnh tranh và xử lý ca khó tốt, an toàn, hiệu quả.

Hệ thống nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại IVF Tâm Anh - Ảnh: IVF Tâm Anh
Hệ thống nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại IVF Tâm Anh - Ảnh: IVF Tâm Anh

Tại Việt Nam, việc chẩn đoán, điều trị vô sinh hiếm muộn thường chỉ thiên về 1 trong 2 lĩnh vực là hiếm muộn nam hoặc hiếm muộn nữ. Hoạt động khám, chữa bệnh cũng phần lớn ở cấp quy mô nhỏ. TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đã tiên phong đề xuất mô hình trung tâm điều trị hiếm muộn toàn diện, đặt “trong lòng” một bệnh viện đa khoa công nghệ cao như Tâm Anh.

Mô hình không chỉ tạo nên ưu thế “kiềng 3 chân” ở cả lĩnh vực lâm sàng cho hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ, mà còn đồng bộ với hệ thống phòng lab nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 đầu tiên tại châu Á, kết hợp sàng lọc di truyền hiện đại ngay tại chỗ để đáp ứng kịp thời tiến độ điều trị chuẩn của những kỹ thuật hiện đại, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho người bệnh, đặc biệt là tỉ lệ thành công cao.

Các gia đình hiếm muộn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tìm con thành công nhờ Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh Sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Ảnh: IVF Tâm Anh
Các gia đình hiếm muộn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tìm con thành công nhờ Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh Sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Ảnh: IVF Tâm Anh

Trong giai đoạn 2021-2025, Hệ thống IVF Tâm Anh đạt tỉ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới 82,8%; riêng nhóm phụ nữ dưới 28 tuổi đạt 90,3%. Ngay cả với những ca vô sinh phức tạp, từng thất bại nhiều lần, tỉ lệ có thai cộng dồn vẫn đạt 72,3%. Đây là con số rất đáng khích lệ, tạo động lực mạnh mẽ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có tiên lượng khó.

Hơn 10.000 em bé đã khỏe mạnh chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại IVF Tâm Anh

Đơn cử như chị Mascarenas Ma. Cecille Torralba (43 tuổi, Philippines) từng 5 lần thực hiện IVF nhưng thất bại bởi dự trữ buồng trứng của chị rất thấp, chất lượng trứng kém, nội mạc tử cung mỏng. Đến IVF Tâm Anh, chị được ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc IVF Tâm Anh TPHCM, lên phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ, nuôi phôi trong hệ thống tủ nuôi cấy trang bị camera quan sát liên tục và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp sàng lọc tiền làm tổ, chọn phôi tốt nhất để chuyển. Trải qua 3 lần kích trứng, ở lần chuyển phôi thứ hai, chị đã mang thai và sinh 1 bé trai khỏe mạnh.

Nỗ lực không ngừng của đội ngũ IVF Tâm Anh với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp gia đình chị Torralba có niềm vui trọn vẹn sau hơn 10 năm hiếm muộn - Ảnh: IVF Tâm Anh
Nỗ lực không ngừng của đội ngũ IVF Tâm Anh với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp gia đình chị Torralba có niềm vui trọn vẹn sau hơn 10 năm hiếm muộn - Ảnh: IVF Tâm Anh

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia đầu ngành, IVF Tâm Anh còn được đánh giá cao bởi tiên phong đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại bậc nhất, như hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tiên lượng và lựa chọn phôi chính xác, hệ thống “lab trong lab” đạt chuẩn siêu sạch ISO 5 đầu tiên tại châu Á cùng loạt công nghệ hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ Đức, Nhật, Mỹ, Đan Mạch…

Kỹ thuật vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho bệnh nhân vô tinh được thực hiện tại BVĐK Tâm Anh - Ảnh: IVF Tâm Anh.
Kỹ thuật vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho bệnh nhân vô tinh được thực hiện tại BVĐK Tâm Anh - Ảnh: IVF Tâm Anh.

Vừa qua, IVF Tâm Anh lần thứ 5 liên tiếp đạt chứng nhận chất lượng từ Ủy ban Chứng nhận Kỹ thuật sinh sản (RTAC) - Tổ chức trực thuộc Hiệp hội Sinh sản Australia (Fertility Society of Australia - FSA). Đồng thời, Trung tâm cũng xác lập kỷ lục là đơn vị đầu tiên tại châu Á phát triển hệ thống lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab”, ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi.

Thu Hà

Nguồn: BVĐK Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI