Phim Hàn thổi bùng làn sóng hôn nhân Nhật - Hàn

18/07/2025 - 21:31

PNO - Ngày càng nhiều phụ nữ Nhật Bản kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, nhờ làn sóng Hallyu lan rộng làm thay đổi xu hướng tình yêu xuyên biên giới.

1
Nhiều phụ nữ Nhật Bản kết hôn với đàn ông Hàn Quốc vì thích hình tượng các nhân vật nam chính trong phim Hàn. Ảnh: stockadobe

Theo dữ liệu từ chính phủ Hàn Quốc, trong năm ngoái có 1.176 cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Nhật Bản và đàn ông Hàn Quốc, tăng 40% so với năm 2023. Trong khi đó, số trường hợp ngược lại – đàn ông Nhật kết hôn với phụ nữ Hàn – chỉ dừng lại ở con số 147.

Xu hướng này càng trở nên nổi bật trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn trong nước của Hàn Quốc sụt giảm gần 30% trong một thập kỷ qua. Dù vậy, các cuộc hôn nhân quốc tế lại tăng đều trong 3 năm gần đây, chiếm khoảng 10% tổng số đám cưới trong năm 2024.

Sức hút văn hóa Hàn Quốc bắt đầu lan tỏa tại Nhật từ những năm 2000, khi loạt phim như Nấc thang lên thiên đường Nàng Dae Jang Geum trở thành hiện tượng. Thế hệ trẻ Nhật ngày nay tiếp tục bị chinh phục bởi làn sóng K-pop, thời trang Hàn và các nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến – mở đường cho những kết nối cá nhân sâu sắc hơn.

Chương trình truyền hình thực tế Premarital Love – phát sóng đồng thời tại Hàn và Nhật – đã làm ''dậy sóng'' mạng xã hội khi ghi lại các buổi hẹn hò không kịch bản giữa đàn ông Hàn và phụ nữ Nhật. Khán giả yêu thích sự tương tác tự nhiên, dễ đồng cảm giữa các cặp đôi.

Tại Nhật, bộ phim truyền hình Eye Love You (2023) với nội dung xoay quanh mối tình giữa một cô gái Nhật và chàng trai Hàn cũng từng lọt top 10 của Netflix trong 5 tuần liên tiếp.

Trên YouTube, kênh của các cặp đôi Hàn - Nhật thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi, mang đến những góc nhìn gần gũi về cuộc sống hôn nhân đa văn hóa.

Làn sóng Hallyu ảnh hưởng đến tâm lý phụ nữ Nhật, thích chọn đàn ông Hàn làm chồng. Ảnh: stockadobe
Làn sóng Hallyu ngày càng ảnh hưởng đến tâm lý phụ nữ Nhật. Việc kết hôn xuyên biên giới cũng góp phần thúc đẩy tỷ sinh lệ ở Hàn Quốc. Ảnh: stockadobe

Không chỉ nhờ phim ảnh, văn hóa yêu thương và cách thể hiện tình cảm cởi mở của đàn ông Hàn Quốc cũng khiến nhiều phụ nữ Nhật Bản cảm thấy được trân trọng. Một người vợ Nhật chia sẻ trên blog dịch vụ mai mối rằng: ''Chồng tôi nhắn tin chào buổi sáng và cảm ơn tôi mỗi tối. Điều đó khiến tôi thấy mình được yêu mỗi ngày''.

Một dịch vụ tư vấn hôn nhân do một cặp đôi Nhật - Hàn thành lập tại Hàn Quốc - cho biết họ nhận được yêu cầu tư vấn gần như mỗi ngày. Ngoài yếu tố văn hóa, sự cân bằng kinh tế cũng góp phần thúc đẩy các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia.

Trong những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản, giúp xóa nhòa khoảng cách kinh tế từng khiến nhiều phụ nữ Nhật e ngại việc kết hôn và định cư ở nước ngoài.

Theo các nhà tổ chức sự kiện hẹn hò, mô hình ''phụ nữ Nhật - đàn ông Hàn'' hiện rất được ưa chuộng, thường ''cháy vé'' chỉ sau vài phút mở đăng ký. Khảo sát sau sự kiện cho thấy gần một nửa số người tham gia tiếp tục gặp mặt sau đó.

Làn sóng tình yêu xuyên biên giới này còn trùng hợp với dấu hiệu tích cực trong xã hội Hàn Quốc. Sau nhiều năm sụt giảm, số lượng hôn nhân tại Hàn đã tăng gần 15% trong năm 2024 – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1970. Tỷ lệ sinh cũng ghi nhận bước nhích nhẹ, lần đầu tiên tăng trong 9 năm qua, cho thấy tình yêu và hôn nhân quốc tế có thể đang góp phần làm thay đổi cục diện nhân khẩu học vốn ảm đạm của đất nước này.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI