Phẫu thuật thành công cho sản phụ bị ung thư đại tràng, mẹ tròn con vuông

22/08/2025 - 09:07

PNO - Sáng 22/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ mắc ung thư đại tràng, cứu sống cả hai mẹ con.

Theo bác sĩ CKII Hứa Thị Chi (khoa Sản bệnh của bệnh viện, người trực tiếp theo dõi ca bệnh), ung thư đại tràng trên thai phụ là bệnh lý rất hiếm gặp, với tỉ lệ chỉ khoảng 1/13.000 - 1/50.000 ca mang thai. Các triệu chứng ban đầu thường dễ bị nhầm lẫn với các thay đổi sinh lý thông thường của thai kỳ, do đó việc chẩn đoán thường bị trễ.

Bệnh nhân là chị V.H.M. (34 tuổi), cư trú tại phường Thông Tây Hội, TPHCM. Khi thai kỳ bước vào tuần 26 - 27, niềm hạnh phúc mong chờ đứa con thứ hai bỗng chốc trở thành nỗi lo lắng tột độ. Chị nhập viện với triệu chứng bất thường là tiêu phân nhầy máu. Qua thăm khám và sinh thiết, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa phát hiện chị có khối u ác tính lớn, gây hẹp lòng đại tràng.

Sản phụ bị ung thư đại tràng đã được phẫu thuật can thiệp và mẹ tròn con vuông
Sản phụ bị ung thư đại tràng đã được phẫu thuật can thiệp và mẹ tròn con vuông - Ảnh: BVCC

Chị M. đã rất suy sụp. Tuy nhiên, được sự động viên và trấn an từ gia đình và y bác sĩ, chị đã lấy lại tinh thần để tiếp tục hành trình chiến đấu vì sự sống của con. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã ngay lập tức tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, bao gồm Ngoại tiêu hóa, Sản bệnh và Bệnh lý sơ sinh nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ, vừa tạo cơ hội sống cao nhất cho thai nhi.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định sẽ dưỡng thai đến tuần 32 - 34, trừ khi người mẹ xuất hiện biến chứng tắc ruột. Trong suốt quá trình theo dõi, các bác sĩ đã hết sức thận trọng, đề phòng nguy cơ tắc ruột, chảy máu, suy kiệt và di căn của bệnh ung thư. Song song đó, theo dõi sát sao sự phát triển của thai nhi.

Vào tuần thai thứ 32, các bác sĩ vừa mổ lấy thai, vừa cắt bỏ đoạn đại tràng dài 10cm chứa khối u ác tính cho bệnh nhân. Sau gần 2 giờ căng thẳng, bé trai nặng 1,7kg cất tiếng khóc chào đời. Ca phẫu thuật của chị M. cũng thành công tốt đẹp.

1 tuần sau đó, chị M. hồi phục và được xuất viện, tiếp tục phác đồ điều trị ung thư. Bé trai hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Bệnh lý sơ sinh, bé không còn phải thở ô xy và bắt đầu tập bú, chuẩn bị được xuất viện trong vài ngày tới.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI