Phát hiện hàng ngàn bánh trung thu nghi nhập lậu tại Hà Nội

17/09/2025 - 14:52

PNO - Lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hơn 1.600 chiếc bánh trung thu có xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ.

Trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh bánh Trung thu vi phạm trên địa bàn phường Hoàng Mai và Lĩnh Nam.

Lực lượng chức năng kiểm đếm bánh trung thu vi phạm - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Lực lượng chức năng kiểm đếm bánh trung thu vi phạm - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Cụ thể, tại phường Hoàng Mai, ngày 12/9/2025, Đội QLTT số 15 phối hợp Công an phường Hoàng Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 60 Louis XII, Khu đô thị Louis City, do ông Nguyễn Quốc Hưng làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1.214 sản phẩm bánh trung thu, bánh gấu có xuất xứ nước ngoài, trị giá hơn 11 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa còn hạn sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ và cơ sở chưa đăng ký hộ kinh doanh.

Ngày 15/9, Đội QLTT số 15 đã xử phạt hành chính ông Nguyễn Quốc Hưng 17,5 triệu đồng (10 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu; 7,5 triệu đồng do không đăng ký hộ kinh doanh). Đồng thời, buộc chủ cơ sở đăng ký kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm.

Cũng trong ngày 15/9, lực lượng QLTT phối hợp Công an phường Lĩnh Nam kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Vũ Đình Đoàn (sinh năm 1983) làm chủ, tại số 63, hẻm 90/1/42 Khuyến Lương. Cơ sở này bày bán 450 chiếc bánh trung thu loại 180g/chiếc, không có hóa đơn, chứng từ, bao bì không ghi rõ nơi sản xuất, xuất xứ. Ông Đoàn cũng chưa đăng ký hộ kinh doanh.

Đội QLTT số 15 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số bánh và xử phạt 11,5 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy hàng vi phạm và hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Theo lực lượng chức năng, các vụ việc liên tiếp cho thấy nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu tăng cao đang bị lợi dụng để tuồn hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý, đồng thời người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI