Bánh trung thu thành tâm điểm 'Tháng Tick xanh trách nhiệm'

21/08/2025 - 14:01

PNO - Bắt đầu từ tháng 9/2025, TPHCM sẽ phát động “Tháng tick xanh trách nhiệm”, chọn bánh trung thu làm nhóm hàng chủ lực để kiểm soát chất lượng. Đây được xem là bước đi kịp thời trong giai đoạn cao điểm tiêu thụ, khi thị trường bánh trung thu luôn sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm.

Theo Sở Công Thương TPHCM, lý do bánh trung thu được lựa chọn là bởi mặt hàng này chỉ tập trung bán trong một giai đoạn ngắn, nhưng sản lượng tiêu thụ rất lớn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và nhóm gia đình mua biếu tặng.

Việc gắn Tick xanh trách nhiệm sẽ giúp minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm, ngăn chặn tình trạng trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vốn thường xuất hiện vào mùa trung thu.

Ông Nguyễn Quang Huy - thông tin về kế hoạch triển khai kiểm tra tháng cao điểm trung thu
Ông Nguyễn Quang Huy - thông tin về kế hoạch triển khai kiểm tra tháng cao điểm trung thu

“Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Sở An toàn Thực phẩm TPHCM thực hiện hoạt động này. Chương trình sẽ được tổ chức đồng bộ tại các hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời mở rộng đến các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn thành phố, tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ trong kiểm soát chất lượng, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng” - ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM - cho biết.

Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, tháng Tick xanh trách nhiệm không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà còn kế thừa thành quả của Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (Tick xanh trách nhiệm) sau hơn một năm triển khai. Đến nay, chương trình đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất: nâng cao tính tự giác, ràng buộc trách nhiệm từ phía doanh nghiệp.

Cụ thể, tính đến nay, có 353 nhà cung cấp đăng ký, với 3.079 sản phẩm tham gia, trong đó 2.962 sản phẩm đã được xác nhận đạt chuẩn Tick xanh. Trong số này, Saigon Co.op dẫn đầu với 104 nhà cung cấp và 1.086 sản phẩm; tiếp đến là Bách Hóa Xanh với 158 nhà cung cấp và 595 sản phẩm; Central Retail với 245 sản phẩm; MM Mega Market 164 sản phẩm; WinCommerce 238 sản phẩm… Các hệ thống khác như Lotte Mart, King Food Market, GS25, Genshai, Satra, AEON cũng có sự tham gia tích cực.

Một trong những chuyển biến lớn nhất mà Tick xanh đem lại là tư duy quản lý mới. Thay vì chỉ dựa vào các biện pháp kiểm tra, xử phạt hành chính, chương trình đặt trọng tâm vào uy tín, cam kết và trách nhiệm. Doanh nghiệp tự nguyện tham gia, đồng nghĩa với việc họ phải giữ chữ tín bằng chất lượng hàng hóa, nếu không sẽ mất niềm tin từ người tiêu dùng.

Đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh: Tick xanh không chỉ là dấu hiệu nhận diện, mà là cam kết trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà phân phối trước xã hội. Khi người tiêu dùng ưu tiên chọn sản phẩm Tick xanh, doanh nghiệp buộc phải giữ vững tiêu chuẩn để tồn tại và phát triển.

Theo kế hoạch, sau Trung thu, chương trình Tick xanh sẽ tiếp tục được mở rộng sang giỏ quà Tết Nguyên đán 2026 - một mặt hàng tiêu thụ mạnh và cũng dễ phát sinh gian lận thương mại. Nếu tiếp tục đạt kết quả tích cực, Tick xanh sẽ trở thành “lá chắn mềm” nhưng hiệu quả, bảo vệ quyền lợi người dân trong những mùa cao điểm mua sắm.

Siết chặt kiểm tra hàng giả trong khu công nghiệp, làng nghề

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, trong 8 tháng đầu năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra, xử lý 659 vụ vi phạm, phạt tiền hơn 14,3 tỉ đồng, tịch thu trên 600.000 đơn vị hàng hóa vi phạm với tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng.

Đáng chú ý, có 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đã được chuyển cơ quan điều tra.

Ông Huy đánh giá, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM hiện có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 13,7 triệu người, với 66 khu công nghiệp và khu chế xuất. Quy mô sản xuất kinh doanh lớn kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt tại các khu công nghiệp, làng nghề, tuyến phố du lịch.

Để siết chặt kiểm soát, đơn vị sẽ triển khai nhiều giải pháp: tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, duy trì đường dây nóng 389 để người dân phản ánh vi phạm; tăng cường giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất, đặc biệt với các mặt hàng có nguy cơ cao như thuốc, thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm, gia súc - gia cầm.

Đồng thời phối hợp với Công an, Hải quan, Y tế, An toàn thực phẩm, Khoa học - Công nghệ… triển khai kế hoạch chuyên đề với mặt hàng sữa, sản phẩm yến, đồng thời tập trung cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, những tháng cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI