Nữ phóng viên cùng 16 trường hợp mắc COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện

17/04/2020 - 09:29

PNO - Ngày 17/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hôm nay có thêm 17 ca mắc COVID-19 điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

Đó là các trường hợp:

1. Bệnh nhân thứ 108: nam, 19 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội.

- Vào viện ngày 21/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Theo dữ liệu dịch tễ: bệnh nhân thứ 108 là du học sinh Việt Nam tại Anh, về nước ngày 18/3 trên chuyến bay VN054, số ghế 3K. Sau đó được cách ly tập trung tại khách sạn Hòa Bình, Hoàn Kiếm. 

Kết quả sàng lọc lúc bệnh nhân nhập cảnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 18/3 là âm tính.

2. Bệnh nhân thứ 128: nam, 20 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng.

- Vào viện ngày 24/3/2020.

- Xét nghiệm: 3 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh không sốt, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không ran (tiếng lốp đốp không liên tục khi hít thở).

Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 22/3/2020.

Kết quả sàng lọc của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân thứ 133: nữ, 65 tuổi, ở Lai Châu.

- Vào viện ngày 25/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 16 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Trong tháng 3, bệnh nhân có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh.

Ngày 22/3/2020, bệnh nhân trở về nhà, trên đường về có biểu hiện sốt. Ngày 23/3/2020, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu làm xét nghiệm.

4. Bệnh nhân 139: nữ, 24 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Vào viện ngày 23/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, tim đều, rõ. Phổi không ran, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân là du học sinh tại Anh; là vợ của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

5. Bệnh nhân thứ 169: nữ, 47 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội; là nhân viên căn tin Bệnh viện Bạch Mai.

- Vào viện ngày: 28/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện tại, bệnh nhân tỉnh không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

6. Bệnh nhân thứ 172: nữ, 35 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội, là con dâu của bệnh nhân 133, chăm sóc người này trong 23 ngày.

- Vào viện ngày 25/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 12 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

7. Bệnh nhân thứ 173: nữ, 43 tuổi, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

- Vào viện ngày 27/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân này sống và làm việc ở Mátxcơva, Liên bang Nga, về nước ngày 25/3/2020.

Bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Trường Đại học FPT ở Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

8. Bệnh nhân thứ 174: nữ, 57 tuổi, ở Phú Lương, Thái Nguyên, là nhân viên căn tin của Bệnh viện Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

- Vào viện ngày 28/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

9. Bệnh nhân thứ 191: nữ, 36 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình, là nhân viên căn tin của Bệnh viện Bạch Mai.

- Vào viện ngày 30/3/2020.

- Xét nghiệm: 3 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

10. Bệnh nhân thứ 213: nữ, 40 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội.

- Vào viện ngày 30/3/2020.

- Xét nghiệm: 3 lần âm tính.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Trước đó, do sốt 38,6 độ C nên bệnh nhân cùng chồng đến khám tại Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi khám, bệnh nhân về Khu đô thị Thanh Hà, tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác.

11. Bệnh nhân thứ 217: nữ, 25 tuổi, ở Nam Đàn, Nghệ An.

- Vào viện ngày 1/4/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân từ Nhật Bản về nước ngày 25/3/2020 trên chuyến bay NH857, ghế 31K. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng – Hòa Lạc (Hà Nội).

12. Bệnh nhân thứ 219: nữ, 59 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên.

- Vào viện ngày 25/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Trước đó, bệnh nhân đi chăm sóc người bệnh tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với ca thứ 133 vào ngày 16/3.

Ngày 25/3, nghe tin có người mắc COVID-19 tại khoa Thần kinh nên bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và nhập viện, được cách ly ngay.

13. Bệnh nhân thứ 221: nữ, 24 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Vào viện ngày 29/3/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 9 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân là du học sinh tại Canada. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Canada về Việt Nam, quá cảnh ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 834.

14. Bệnh nhân thứ 223: nữ, 29 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định.

- Vào viện ngày 26/3/2020.

- Xét nghiệm: 3 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 13 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Trước đó, bệnh nhân đến chăm sóc người thân tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 11/3. Từ 11 - 24/3.

Bệnh nhân thường xuyên đi ăn uống và mua đồ tạp hoá ở căn tin, có tiếp xúc với đội cung cấp nước sôi của Công ty Trường Sinh.

15. Bệnh nhân 242: nữ 34 tuổi, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

- Vào viện ngày 6/4/2020.

- Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 9 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25/3, từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 23A, nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.

16. Bệnh nhân thứ 183: nữ, 43 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội.

- Vào viện ngày 29/3/2020.

- Xét nghiệm: 3 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không ran. Bụng mềm, không chướng.

Ca bệnh thứ 183 là phóng viên, có tiếp xúc gần (phỏng vấn) với bệnh nhân số 148 vào ngày 12/3/2020.

17. Bệnh nhân thứ 251: nam, 64 tuổi, ở Bình Lục, Hà Nam.

- Vào viện ngày 9/4/2020.

- Xét nghiệm: 3 lần âm tính.

- Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không ran.

Trước đó, ngày 20/3, bệnh nhân điều trị tại khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam; con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm sóc.

Ngày 6/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến ngày 17/4, số ca khỏi bệnh COVID-19 ở Việt Nam là 194/268 ca (chiếm 71,6% tổng số bệnh nhân).

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI