Noo Phước Thịnh, Hoà Minzy… góp ý phát triển công nghiệp văn hoá

10/06/2025 - 13:45

PNO - Các nghệ sĩ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại toạ đàm phát triển công nghiệp văn hoá với chủ đề "Nguồn nhân lực và bản sắc trong phát triển công nghiệp văn hoá" diễn ra tại trụ sở Báo Người lao động, TPHCM vào sáng 10/6.

ng Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại toạ đàm vào sáng 10/6

Tại đây, nhiều ý kiến đã được giới chuyên môn, các nghệ sĩ đưa ra nhằm tìm giải pháp cho việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ. “Phát triển nhân lực là việc không chỉ của riêng công nghiệp văn hóa. Các ngành đều cần có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực công nghiệp văn hóa có đặc thù tăng sự sáng tạo. Chúng ta cần có nhiều cơ quan ban ngành, truyền thông vào cuộc, tham gia diễn đàn đọc thông tin, chia sẻ bài viết... Việc phát triển nguồn nhân lực cần bắt đầu từ khi các bé còn nhỏ. Thế hệ trẻ sẽ giúp hình thành lực lượng, nhân lực cho thế hệ kế tiếp”, ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ. Theo ông, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khi nghệ sĩ có kinh nghiệm truyền đạt cho học sinh càng giúp lan toả tình yêu đến các em sâu đậm hơn.

Ca sĩ Hoà Minzy mong các tài năng sớm được phát hiện, đào tạo từ nhỏ
Ca sĩ Hoà Minzy mong các tài năng sớm được phát hiện, đào tạo từ nhỏ

Hoà Minzy cho hay cô lớn lên ở một vùng quê nhỏ của tỉnh Bắc Ninh, với niềm đam mê ca hát từ rất nhỏ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không có điều kiện để tiếp cận với việc đào tạo từ sớm. Vì thế khi khi đại học, cô trượt vào các trường nghệ thuật. Theo Hoà Minzy, cần có cơ chế đào tạo sớm nhằm phát hiện, nuôi dưỡng các tài năng. Bởi việc chờ đợi quá lâu khiến các em có thể bỏ đi đam mê của mình.

Cô cũng ủng hộ đưa các môn nghệ thuật vào giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở giúp các em có cơ hội ươm mầm tài năng. Hoà Minzy nói sẵn sàng tham gia trợ giảng cho các giáo viên âm nhạc tại các trường để góp phần đào tạo các em nhỏ, không đặt nặng chuyện thù lao. Cô cũng mong các nghệ sĩ sẵn sàng làm việc này để vì thế hệ tương lai. Đầu năm nay, hoà Minzy ra mắt MV Bắc Bling, hiện thu hút hơn 216 triệu lượt xem trên YouTube. Ca sĩ cũng đã có tour diễn miễn phí đến hơn 20 ngôi trường tại nhiều địa phương, tiếp cận rất nhiều bạn trẻ.

*Ca sĩ Hoà Minzy chia sẻ:

Ca sĩ S.T Sơn Thạch cho rằng hãy làm từng việc nhỏ để đạt được mục tiêu lớn. Anh cũng giống Hoà Minzy, sẵn sàng tham gia việc giúp hỗ trợ đào tạo các tài năng nhí. Nam ca sĩ cho rằng cần chắt lọc nội dung khi giảng dạy, đào tạo.

Theo đạo diễn Aaron Toronto, cần nghiên cứu kỹ về mô hình, sự thành công của làng giải trí Hàn Quốc; có quỹ hỗ trợ cho nghệ thuật; cần thêm phương tiện làm việc cũng như tạo đầu ra giúp thế hệ trẻ tự tin dấn thân.

Kathy Uyên mong có thêm nhiều sân chơi; môi trường làm việc công bằng bình đẳng để người trẻ thể hiện được năng lực. Theo chị quan sát ở Mỹ, mức thù lao cho diễn viên, e-kíp rất rõ ràng để tránh việc “trả giá”. Người làm nghề nhìn vào có thể biết mình đang ở mức nào và cần phấn đấu thế nào để đạt mức cao hơn. Điều này cũng có thể giúp các bạn trẻ an tâm làm nghề hơn.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ tại sự kiện
Ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ tại sự kiện

Ca sĩ Noo Phước Thịnh nêu quan điểm: trong quá trình phát triển cần lưu giữ bản sắc văn hoá để tránh bị hoà tan. Cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc thế hệ trẻ cùng chung tay phát triển bản sắc văn hoá dân tộc, thông qua việc lồng ghép vào các sản phẩm văn hoá giải trí.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI