No xôi chán chè vì 'tự biên tự diễn'?

17/08/2025 - 06:00

PNO - Việc người này hay người kia tìm kiếm khoái lạc “song song” với ân ái vợ chồng, đa phần do thói quen hoặc do thiếu thốn.

Tôi vẫn 'tự biên tự diễn' sau lưng chồng, dù anh ấy không tệ trong chăn gối, cũng như tôi cơ bản không thiếu thốn gì. Tôi cảm thấy có lỗi và lo có ngày tôi không cần đến cả chồng…

Kh.Tuyền (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xin nói ngay, những điều sắp bàn sau đây cần thống nhất bỏ qua quan niệm đúng hay sai, đạo đức hay không đạo đức, mà chỉ tập trung cho ý “làm sao cho việc tự biên tự diễn của các bà các cô được êm đẹp và ít gây thiệt hại nhất”.

Việc người này hay người kia của một đôi uyên ương tự tìm kiếm khoái lạc song song với ân ái vợ chồng, đa phần do thói quen hoặc dễ hiểu do thiếu thốn.

Về thói quen, tức tật cũ khó bỏ, thì cơn cớ quá dễ nắm nên không giải thích ở đây. Còn về khoản thiếu thốn, tưởng cũng dễ hiểu, nhưng thật ra để tỏ bụng rõ dạ không dễ chút nào. Có vậy mới cắt nghĩa được vì sao lắm bà, lắm cô không eo hẹp gì, thậm chí còn rủng rỉnh khoản lạc thú trên giường, nhưng vẫn tìm cách tự xử sau lưng chồng.

Trước kia, thủ dâm luôn bị xét nét, nhưng dần dà về sau các cáo buộc về nó được thanh minh là thiếu căn cứ, chí ít là nhận được những cái nhìn thoáng đạt hơn. Tựu trung thì tự biên tự diễn được xem là không tác động xấu đáng kể nào đến tình dục, kể cả việc 'no xôi chán chè', hậu quả được gán nhiều cho thủ dâm nhất.

Nói có sách, gói gọn thì tự biên tự diễn được xem là cách mang lại tới 200% tự do thể xác cho chị em, cho các bà các cô nhiều cơ hội phát lộ những đường dẫn khoái lạc sâu xa mà khi đủ đôi đủ cặp không thể.

Chưa hết, thủ dâm còn trở thành bí quyết tìm ra tọa độ của điểm G chính xác.

Về khoản 'no cơm chán chè', dù hơi khó tin, nhưng thủ dâm không hề gây ra nạn bội thực khoái cảm, dẫn đến ngán luôn chăn chiếu cùng chồng như nhiều người tưởng .

Chắc sẽ có người thắc mắc: làm gì có thứ dùng nhiều mà không ngán? Câu trả lời cũng được xem là lời kết chung cho vấn đề đang bàn, đó là: chừng nào tự biên tự diễn chưa phương hại đến tình dục, thì chúng vẫn được coi là có lợi và ngược lại.

Nghe có vẻ hơi hòa cả làng, nhưng bạn thân mến, tóm lại là thế này: bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khoản phương hại sức khỏe tình dục, miễn là việc bạn làm sau lưng chồng ở mức vừa phải. Dễ hiểu hơn là việc này sẽ vẫn còn an toàn nếu bạn dẫn dắt 'nó', chứ không phải 'nó' dẫn dắt bạn.

Tạm yên bụng khoản sinh lý, việc còn lại là xử lý tâm lý, cụ thể là bạn đang lo có lỗi với chồng. Xin nói ngay, nếu xóa được lấn cấn về ý thủ dâm có gây hại tình dục không, thì cũng xóa luôn phần lớn nỗi niềm với lang quân.

Nếu việc này được giải quyết xong, thì sau rốt còn mỗi việc là đối phó với sự thật. Đa phần các bà các cô chọn làm 'kinh tế phụ' mà không chồng biết, nhưng vì thế rất khó đoán chuyện gì xảy ra khi cơ mưu bại lộ.

Nói thẳng, không nhiều đàn ông có thể vui vẻ chấp nhận việc người dưới gối 'kiếm thêm', nhất là 'kiếm' sau lưng mình, bởi nó dính đến cái tôi đàn ông. Hóa ra đây mới là việc khó nhất, cần thu xếp nhiều nhất của chị em trong việc hợp thức hóa việc 'tự biên tự diễn' song hành với giường chiếu.

Một lưu ý nhỏ có thể giúp các cô các bà có thêm cơ sở hành động: nhiều ông chồng biết tỏng người thương làm chuyện ấy, nhưng giả đò làm ngơ cho êm cửa êm nhà.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI