Vợ 'tiếm quyền" phòng the

20/07/2025 - 06:00

PNO - Trên giường, việc bị vợ “tiếm quyền” là một thách thức không nhỏ với phần đa các ông, các anh.

Tôi thành hôn được 2 năm. Chuyện vợ chồng của chúng tôi tạm tính là “trên trung bình”. Gần đây, tôi nhận ra bà xã có ý giành quyền “chủ động” trong ân ái. Thú thiệt là tôi có phần khó chịu, vậy tôi phải “đối phó” thế nào với việc này cho phải lẽ ?

H.Danh (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc bị đàn bà “tiếm quyền” trên giường là một thách thức không nhỏ với phần đa các ông, các anh. Trong loạt cơn cớ thì thách thức này của các ông bị hành hạ chủ yếu bởi 2 nỗi ấm ức: quyền lực lung lay và tài nghệ mai một trong mắt bà nhà.

Tuy nhiên, vẫn có vài điểm sáng giúp các ông có cái nhìn dễ chịu hơn về cuộc “binh biến” này của người dưới gối.

Trong chăn gối, hầu hết phụ nữ trao quyền cầm cân nảy mực vào tay đức lang quân. Và thực tình mà nói, phần đa những cuộc gửi gắm này đều thành công tốt đẹp, lắm khi trên mức mong đợi , nếu người lèo lái thực sự có tài, có tâm. Vấn đề là không phải tất thảy ông chồng đều “tài đức vẹn toàn”, cho nên không lạ nếu xuất hiện một cuộc vùng lên.

Còn một kiểu “binh biến” khác không hẳn do lỗi kém cỏi của ông chồng. Đơn giản, không ai hiểu cơ thể và biết mình cần gì với nó, hơn chính phụ nữ. Và đây là thứ mà người ngoài, kể cả người đầu ấp tay gối, dù cao tay ấn thế nào cũng khó chu tất.

Có thể lấy chuyện chinh phục “điểm G” làm bằng chứng. Được cho là “nút bấm” khoái cảm ở phụ nữ, có điều chiếc “push button” này chỉ có diện tích vỏn vẹn cỡ hạt đậu đổ lại, lại nằm ở vị trí khá khuất nẻo, nên hầu như phía bên kia, nếu có ý “click” vào, thì chỉ có thể tác động theo phép “thử và sai” và thường cũng thiếu sự cộng tác của chủ nhân.

Phần lớn cuộc đầu tư “mù” này dù hay không bằng hên, nhưng vẫn cho kết quả ra tấm ra món, còn lại muốn thu hoạch chút gì thì người cầm trịch phải cần đến vai trò “hoa tiêu” của chủ nhân, hay lắm khi triệt để hơn là chính các bà các cô cầm luôn vô-lăng cho tiện. Ca "cầm luôn" này còn gì khác là ý chỉ một cuộc đoạt quyền.

Ngoài ra xin góp thêm ý nữa: một số cơ quan sinh dục/sinh sản của phụ nữ không ở vị trí bình thường, đòi hỏi một sự điều chỉnh động tác, tư thế mới có thể tác động và gặt hái hành công. Lúc này rõ những hiệu chỉnh không dễ nói cho ra nhẽ bằng lời.

Bạn thân mến, phần giải thích trên có lẽ đã đủ giúp bạn có cái nhìn sáng hơn và thông cảm hơn về cuộc “đổi ngôi” trên giường. Thật ra, có muốn phụ nữ cũng không thể làm thay đàn ông tất tật trong ân ái. Điều này đồng nghĩa, nếu ông chịu trao quyền dẫn dắt cho bà thì vẫn có thể làm cái việc gọi là “buông rèm nhiếp chính”, không tận tay thì cũng chỉ đạo ngầm và khéo.

Ngoài ra còn phải tính đến tình huống bà chỉ xin một ít trong cả gói “điều hành”, còn lại chuyện khác vẫn do cây tùng cây bách quán xuyến, lúc này thì không có lý do gì để ông còn đắn đo.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI