Nhớ Người hai tay xây dựng một sơn hà

29/01/2026 - 07:13

PNO - Cách đây 85 năm, sau 30 năm bôn ba khắp 5 châu 4 bể, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng địa đầu Tổ quốc, trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước, mở ra thời kỳ mới mang tính quyết định cho cách mạng Việt Nam…

Tối 28/1, kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp các tỉnh thành gồm Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TPHCM thực hiện cầu truyền hình đặc biệt mang tên Hai tay xây dựng một sơn hà tại 4 điểm cầu: Cao Bằng - Nghệ An - Hà Nội - TPHCM.

Tại TPHCM, điểm cầu đặt tại Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Tại TPHCM, điểm cầu đặt tại Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Soi chiếu lịch sử cho tương lai

Như tên gọi Hai tay xây dựng một sơn hà, cầu truyền hình là hành trình nhìn lại những quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi trở về Cao Bằng vào mùa xuân năm 1941, đặt nền móng cho cuộc hồi sinh của cả dân tộc.

Tổng bí thư Tô Lâm
Tổng bí thư Tô Lâm, nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thường trực Ban bí thư Phan Diễn, Trần Quốc Vượng... dự chương trình ở điểm cầu Cao Bằng.

Trong đó, chương 1 - “Đôi tay vạch đường” lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Bác trong việc nhận diện thời cơ, xác định kẻ thù, chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc để vạch ra đường lối đấu tranh, đưa cả dân tộc cùng tiến bước.

Chương 2 - “Vòng tay nhân dân” làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được nhân dân tin theo và cùng hành động.

Chương 3 - “Giương cao ngọn cờ” khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 đến hôm nay.

Tham dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có: Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Dự điểm cầu TPHCM có: Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh... cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và TPHCM.

Bên cạnh chất liệu thực tiễn từ các phóng sự, phim tư liệu, giao lưu, dẫn chuyện của MC, cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà còn mang đến mạch cảm xúc vừa hào hùng vừa hoài niệm với những ca khúc đi cùng năm tháng như: Bác Hồ – người cho em tất cả, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Dấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó, Lá cờ Đảng, Cờ Việt Minh, Biết ơn cụ Hồ Chí Minh, Du kích ca, Lên đàng, Đoàn vệ quốc quân, Vào Đông Khê, Sẽ về Thủ đô, Bác Hồ một tình yêu bao la, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà được dàn dựng hoành tráng, công phu với hơn 800
Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà được dàn dựng hoành tráng, công phu với hơn 800 nghệ sĩ biểu diễn tại các điểm cầu.
Ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
Ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác tái hiện quãng thời thơ ấu của Bác tại điểm cầu Nghệ An
Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó
Tiết mục Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó tại điểm cầu Cao Bằng.
Hình ảnh phố cổ được tái hiện trong ca khúc Sẽ về Thủ đô tại điểm cầu Hà Nội.
Hình ảnh phố cổ được tái hiện trong ca khúc Sẽ về Thủ đô tại điểm cầu Hà Nội.

Không khí cách mạng được tái hiện qua liên khúc Du kích ca - Lên đàng.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng và các diễn viên múa thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước tại điểm cầu TPHCM.

Thông điệp của tổng bí thư Tô Lâm

Tại điểm cầu Cao Bằng – nơi cội nguồn cách mạng, tổng bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo những định hướng lớn cho chặng đường phía trước. Theo tổng bí thư, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, mà là sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập, tự do của cách mạng Việt Nam.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại điểm cầu Cao Bằng.

“Giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử, mà ở những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường – điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó là bài học dựa vào nhân dân – nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại – độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan” – tổng bí thư Tô Lâm khẳng định.

Nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh
Nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao cái ôm tin tưởng cho tổng bí thư Tô Lâm.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta một yêu cầu có tính nguyên tắc: muốn giữ vững độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả.

Khán giả tại điểm cầu TPHCM
Khán giả tại điểm cầu TPHCM trang nghiêm lắng nghe lại bản Tuyên ngôn độc lập.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất… Những mục tiêu đặt ra không đo bằng khẩu hiệu, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước” – tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Lời chào kết cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà tại điểm cầu TPHCM.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI