Nhiều "đời" lãnh đạo SCB thừa nhận sai, nhưng không hưởng lợi gì ngoài lương

07/03/2024 - 17:48

PNO - Chiều ngày 7/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi đúng với cáo trạng và mong được HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Bắt đầu phiên xét hỏi trong buổi chiều là ông Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB). Theo cáo trạng, ông Hải đã đồng ý cho 44 khách hàng vay với 649 khoản vay tại SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 467.560 tỉ đồng

Cũng theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Thanh Hải biết rõ tất cả các khách hàng doanh nghiệp, cá nhân đứng tên hồ sơ vay đều không đủ năng lực vay vốn, tuy nhiên theo chỉ đạo của các lãnh đạo ngân hàng SCB qua các thời kỳ, các hồ sơ vay này của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên buộc phải giải quyết để cho vay. Ngoài việc được hưởng lương từ 120 đến 150 triệu đồng/tháng thì không được hưởng lợi ích vật chất gì khác.

Ông Nguyễn Văn Thanh Hải - (cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi phạm tội nhưng ông nói rằng ông chỉ là người làm công ăn lương, Ngoài việc được hưởng lương từ 120 đến 150 triệu đồng/tháng thì không được hưởng lợi ích vật chất gì khác
Ông Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi phạm tội nhưng ông nói rằng ông chỉ là người làm công ăn lương. Ngoài việc được hưởng lương từ 120 đến 150 triệu đồng/tháng thì không được hưởng lợi ích vật chất gì khác...

Tại phiên xét hỏi, ông Nguyễn Văn Thanh Hải thừa nhận hành vi sai phạm đúng theo cáo trạng và muốn giải thích thêm. Ông chỉ là người làm thuê ăn lương, không chủ động trong các vấn đề khi xem xét hồ sơ, chỉ căn cứ vào hồ sơ vay, không hiểu rõ tình hình thực tế của các pháp nhân đứng tên hồ sơ vay nên mong HĐXX xem xét.  

Tại phiên xét hỏi, ông Hoàng Minh Hoàn (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cũng thừa nhận các hành vi đúng với cáo trạng và xin trình bày thêm. Cụ thể theo cáo trạng, ông Hoàng Minh Hoàn giữ quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2022 nhưng thực tế ông chỉ giữ chức vụ này trong 2 tháng 9 ngày. Ngày 29/7/2020 nhận nhiệm vụ nhưng nhận thấy khối lượng công việc quá lớn và nhiều việc không kiểm soát được nên đã nộp đơn từ chức vào ngày 5/10/2020 và nhận quyết định thôi quyền tổng giám đốc vào ngày 10/10/2020. Đến tháng 11/2020 thì nộp đơn xin nghỉ việc (quyết định có hiệu lực vào ngày 4/1/2021).

Ông Hoàng Minh Hoàn cho rằng mình làm quyền tổng giám đốc trong khoảng thời gian rất ngắn và chỉ kế thừa bộ máy vận hành trước đây. Các tờ trình đưa lên đã thông qua nhiều khâu tham mưu đều đủ điều kiện để ký duyệt. “Lúc đó, bị cáo không thấy điều gì bất thường, chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, mong tòa xem xét” - ông Hoàn khai tại tòa.

Theo cáo trạng ông Hoàng Minh Hoàn đã ký hợp thức hồ sơ của 51 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 2.449 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Mai Hồng Chín - nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB - giải thích thêm với HĐXX rằng, bản thân cũng nhận thức được những sai phạm ở SCB và đã nộp đơn xin thôi việc vào tháng 7/2019. Theo ông Mai Hồng Chín, ông đã tin tưởng vào ban lãnh đạo của SCB trong giai đoạn tái cơ cấu, mong muốn góp sức giúp SCB vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, các số liệu sau đó lại cho thấy nhiều điều bất thường nên đã xin nghỉ việc. Theo cáo trạng, ông Mai Hồng Chín gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 94.031 tỉ đồng. Hiện tổng dư nợ khoản vay là 110.878 tỉ đồng trong khi giá trị tài sản đảm bảo 16.847 tỉ đồng.

Bà Lương Thị Hồng Quế (nguyên GĐ Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng Ngân hàng SCB) khai rằng khi làm việc với cơ quan điều tra mới ý thức về những sai phạm như cáo trạng.
Bà Lương Thị Hồng Quế (nguyên Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng Ngân hàng SCB) 

Bà Lương Thị Hồng Quế (nguyên Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng Ngân hàng SCB) khai rằng khi làm việc với cơ quan điều tra mới ý thức về những sai phạm như cáo trạng.

Bà Trương Mỹ Lan trong phiên toà ngày 7/3. Bà Lan vẫn chưa được xét hỏi.
Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa ngày 7/3. Bà Lan vẫn chưa được xét hỏi.

Ông Phạm Thế Quảng (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành) mong HĐXX xem xét vì chỉ đảm nhận vị trí thứ yếu khi đảm nhận hồ sơ.

 Diệp Bảo Châu (nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi phạm tội của mình
Diệp Bảo Châu (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Một số bị cáo khác như ông Bùi Nhân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Diệp Bảo Châu (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Đỗ Phú Huy (nguyên Chủ tịch ban kinh doanh và đầu tư SCB), Lê Anh Phương (cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB), Phan Tấn Khôi (nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Đông Sài Gòn)… cũng thừa nhận hành vi phạm tội đúng theo cáo trạng và chỉ làm đúng nhiệm vụ, không hưởng lợi thêm ngoài lương, mong được HĐXX xem xét.

Tuyết Hoa Bích

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI