Kể chuyện xuân bằng di sản, sách và hoa

08/02/2026 - 07:29

PNO - Dịp tết Bính Ngọ 2026, TPHCM mở ra một không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc với chuỗi hoạt động đa dạng, quy mô lớn. Các sự kiện được tổ chức xuyên tết, góp phần làm cho những ngày du xuân của người dân và du khách khi đến TPHCM thêm phong phú, sinh động và đáng nhớ.

- Lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026 (diễn ra từ 15 - 22/2) tại 3 địa điểm: trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu). Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội có nhiều hoạt động đa dạng, tổ chức cùng nội dung tại 3 địa điểm, gồm: triển lãm tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên TPHCM (1976-2026), Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, triển lãm báo xuân năm 2026, không gian văn hóa của lãnh sự quán các nước…

Trưng bày Đồng vọng tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử TPHCM
Trưng bày Đồng vọng tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử TPHCM

Bên cạnh các gian hàng sách, nhiều hoạt động giao lưu tác giả - tác phẩm, sân chơi trải nghiệm, tương tác, các hoạt động dành cho thiếu nhi cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt dịp tết. Song song đó, còn có khu vực thư viện nghĩa tình với không gian trải nghiệm sách nói, sách điện tử, cà phê sách, quán ông đồ…

- Tại Đường sách TPHCM: Hội sách chào xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 8 - 24/2 với nhiều không gian trưng bày: sách tết, trang trí tết truyền thống, khu vui chơi trải nghiệm - tương tác dành cho thiếu nhi… cùng nhiều hoạt động phục vụ xuyên tết: vẽ ký họa, biếm họa chân dung; workshop làm vòng tay, nặn đất sét…

- Tại Đường sách Thủ Đức, các hoạt động đón mừng năm mới diễn ra từ 4 - 24/2 gồm: trưng bày tác phẩm viết về phong tục, văn hóa tết, triển lãm tranh thiếu nhi chủ đề “Xuân về trong nét vẽ xanh”, chương trình “Sân khấu măng non” kết hợp biểu diễn lân sư rồng, các tiểu cảnh phục vụ bạn đọc chụp ảnh lưu niệm cùng các không gian: khu đọc sách cộng đồng, khu trò chơi dân gian, khu vui chơi xe điện thiếu nhi miễn phí…

-Lễ hội tết Việt Bính Ngọ 2026 (diễn ra từ nay đến 21/2) tại nhà văn hóa Thanh Niên với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay” mang đến không gian đậm bản sắc dân tộc, tôn vinh giá trị truyền thống. Không gian lễ hội đa dạng các hoạt động, đặc biệt là phố ông đồ được đầu tư công phu với hơn 50 ông đồ trẻ bày mực tàu giấy đỏ dọc mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai…

Bên cạnh đó, còn có không gian triển lãm nghệ thuật Đại mã khai xuân. Điểm nhấn của triển lãm là 6 không gian nghệ thuật lấy hình tượng ngựa - linh vật của năm. Người dân, du khách đến đây còn được thưởng thức đặc sản nhiều địa phương.

- Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” (diễn ra từ nay đến hết 15/2) được tổ chức dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và tuyến đường Bình Đông. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống sinh hoạt và giao thương của người dân vùng sông nước Nam Bộ dịp tết đến, xuân về.

Sự kiện năm nay tiếp tục mang đến không gian tết sông nước đặc trưng Nam Bộ với gần 400 gian hàng hoa kiểng và đặc sản vùng miền. Trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình đờn ca tài tử trên ghe bầu diễn ra từ 12 - 15/2, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Nam Bộ. Ngoài ra, còn có các hoạt động như: hội thi ảnh nghệ thuật, thư pháp, trang trí nhà hoa… và khu ẩm thực truyền thống phục vụ du khách.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19g ngày 12/2 tại sân khấu chính tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông.

- Trưng bày chuyên đề Đồng vọng (diễn ra từ nay đến 31/3) tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn). Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng một lát cắt tiêu biểu về văn hóa Đông Sơn - đỉnh cao rực rỡ của thời đại kim khí trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Đến không gian trưng bày, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 150 hiện vật tiêu biểu, gợi mở chiều sâu văn hóa, tư duy thẩm mỹ và thế giới tinh thần của một thời đại đã đặt nền móng cho bản sắc dân tộc.

- Lễ hội Khai hạ - Cầu an (diễn ra sáng 24/2) là hoạt động thường niên tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt với các nghi thức tế lễ được tổ chức theo nghi thức cung đình triều Nguyễn. Lễ hội gồm 4 phần: hạ nêu, khai hạ, khai bút và khai ấn. Lễ này có nguồn gốc từ thời Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt còn giữ chức Tổng trấn Gia Định. Ông chọn mùng Bảy tết làm ngày khai hạ, được xem là nghi thức khép lại các hoạt động vui chơi trong dịp tết Nguyên đán để mọi người trở về nhịp sinh hoạt thường ngày. Khai hạ - Cầu an là lễ hội truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Diễm Mi - Tiểu Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI