Hà cớ bên 'sung' bên 'xìu'

08/02/2026 - 06:00

PNO - Chuyện lửa lòng bên sôi bên nguội là thường tình, làm gì có cặp đôi nào nước lên tới đâu thuyền lên tới đó đều trân.

 Nhiều đôi “đồng sàng dị mộng” thu xếp hoài không xong là do bên nào cũng khư khư ôm giữ cái tôi của mình và chờ bên kia xuống nước trước
Nhiều đôi “đồng sàng dị mộng” thu xếp hoài không xong là do bên nào cũng khư khư ôm giữ cái tôi của mình và chờ bên kia xuống nước trước - Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng tôi hủ hỉ với nhau được vài năm. Chuyện ấy nói chung ổn thỏa, chỉ có điều cả hai thường xuyên rơi vào cảnh bên “sung” bên “xìu” và đổi bên với nhau. Gần đây sự thể này có vẻ trầm trọng …

Tr.Cung (TPHCM)

Hẳn nhiên, chuyện lửa lòng bên sôi bên nguội là thường tình, làm gì có cặp đôi nào nước lên tới đâu thuyền lên tới đó đều trân năm này qua tháng khác.

Trước tiên, hầu hết cớ sự đến từ chu kỳ tiết trong ngày của hormon giới tính - cội nguồn thúc bách của dục tình. Lý thuyết thì thời điểm ông “cồn cào” (testosteron đậm đặc trong máu) nhất là tầm nửa đêm về sáng, trong khi các bà lại chẳng tìm ra “động cơ” gì để vầy cuộc yến oanh vào lúc gà gáy sáng.

Chi li nếu đặt 2 đường biểu diễn rạo rực của ông và bà cùng tọa độ, người ta không tìm thấy điểm giao tuyệt đối nào cả. Điều này có nghĩa các cặp đôi ân ái không phải với 100% nhiệt huyết mà chủ yếu bằng lòng với sự tiệm cận nào đó.

Cái may là cái giá của cú lệch tông này không lớn. Từ thuở hồng hoang tới giờ chúng ta vẫn vui vẻ với “múi giờ” lệch như thế mà chẳng chết thằng Tây nào. Tuy vậy, chuyện bắt đầu đau đầu với một số trường hợp đặc biệt, khi hai “đường biểu diễn” quá xa nhau, cá biệt song song nhau, tức ứ thèm tiệm cận nữa là. Nạn nhân của cuộc “chia uyên rẽ thúy” này cố nhiên phải vất vả trong cố gắng hòa điệu trên giường hơn người thường.

Ngoài ra, đương nhiên còn vô vàn thủ phạm gây bất đồng không riêng gì hormone. Đơn cử người ta, nhất là các cô các bà, thường chẳng lòng dạ gì lên giường với đủ thứ bất an từ ánh sáng, tiếng động, đông người…, trong khi ông chồng bận kiếm cơm về đêm chỉ rảnh rang ban ngày.

Nguồn cơn còn đơn giản nữa nếu tính đến “cán cân” giữa đôi bên. Giả dụ lấy chỉ tiêu 7 lượt/tuần không thêm bớt của bà trừ đi sở hụi khiêm tốn 3 lượt/tuần của ông thì sẽ ra 4 lượt mà bà nháy mắt muốn trẹo nhưng ông vẫn nhất mực làm lơ.

Sự mâu thuẫn về “lợi ích nhóm” này còn có thể do chênh nhau về sách lược phòng the chứ không hẳn là chuyện mạnh yếu thường tình. Đơn cử, dù khỏe như vâm nhưng nếu tuân thủ phương châm “cốt tinh hơn cốt đa” thì rõ ông chồng sẽ khó chiều lòng bà vợ chuyên “bóc ngắn nuôi dài”.

Da thịt phụ nữ là “ngòi nổ” cho ham muốn của đàn ông, suy ra khó mà khiến ông “sôi máu” nếu bà lên giường với dáng vẻ kín cổng cao tường kém khêu gợi, có khi thiếu chút “đổ đốn”.

Thời gian và sự đơn điệu cũng là tay rẽ chia có hạng. Dễ đoán với các cuộc giường chiếu thâm niên thì cơ hội “lòng sung như lòng vả” cả ông cả bà thường khó đến một cách tự nhiên, thay vào đó cần chút lửa mồi, chẳng hạn qua khúc dạo đầu. Nhiều người nghĩ màn “làm nóng” này chỉ là một tác vụ kỹ thuật nhưng thực tế chúng có thể kiêm vai trò... đánh lửa. Việc này lắm khi chính các cô các bà phải ra tay cầm cương.

Hơi lòng vòng nhưng tóm cho nhanh là: có khá nhiều bàn tay chen vào nạn “bên sung bên xìu” của các đôi uyên ương, trong đó có cái trời bảo nhưng cũng có cái do người gây ra. Nhìn chung, tùy cảnh tùy người, nhưng với thiện chí và cố gắng của đôi bên thì việc thu xếp để 2 niềm “rạo rực” lại gần nhau là việc không quá khó. Nhiều đôi “đồng sàng dị mộng” thu xếp hoài không xong là do bên nào cũng khư khư ôm giữ cái tôi của mình và chờ bên kia xuống nước trước.

Đồng vợ đồng chồng có thể rất đơn giản là một bên chậm bước để chờ, hoặc kẻ chậm chân hơn chịu khó rảo bước. Đơn giản như đang giỡn nhưng hãy bắt tay vào làm đi chứ đừng ngồi than thở tại bị, hà cớ.

BS Đỗ Minh Tuấn

     

    news_is_not_ads=
    TIN MỚI