Sau khi ăn tiệc, người đàn ông phải mổ thực quản vì nguyên nhân ai cũng có thể gặp

08/02/2026 - 16:13

PNO - Trước khi nhập viện một ngày, ông Q. đi ăn tiệc về bỗng thấy đau buốt, cổ bị vướng, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 8/2, TS.BS Nguyễn Duy Tân - Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất - cho biết đã phẫu thuật mở thực quản lấy dị vật cho ông T.V.Q. (52 tuổi, ở TPHCM) bởi mảnh xương sắc nhọn.

Theo đó, trước khi nhập viện một ngày, ông Q. đi ăn tiệc vào buổi tối. Sau khi ăn, ông cảm thấy nuốt vào bị đau, vướng cổ. Cơn đau ngày một nhiều, không chịu nổi, ông phải đến Bệnh viện Thống Nhất thăm khám.

Mảnh xương có nhiều cạnh sắc nhọn khiến cho các bác sĩ không thể nội soi xử lý, ảnh BVCC
Mảnh xương có nhiều cạnh sắc nhọn khiến các bác sĩ không thể nội soi, xử lý. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và nội soi ban đầu, các bác sĩ ghi nhận một dị vật nghi là mảnh xương sắc nhọn, mắc chặt trong lòng thực quản của ông Q., nhiều đầu nhọn cắm xuyên vào thành thực quản, khiến việc gắp dị vật qua nội soi không thể thực hiện được.

Kết quả chụp CT ghi nhận dị vật đã đâm xuyên thành thực quản đoạn cổ gần hõm ức, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng nếu không được xử trí kịp thời. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở thực quản đoạn cổ để lấy dị vật cho ông.

Ngay lập tức, ông Q. được đưa vào phòng mổ, ê-kíp bác sĩ đã tỉ mỉ xử lý các mô tổn thương, lấy ra ngoài một mảnh xương có rất nhiều cạnh nhọn, khâu vá lại các lỗ thủng thực quản cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Tân, yếu tố then chốt giúp ca bệnh được xử trí thành công là người bệnh đến viện sớm trong vòng 12 giờ. Nếu đến trễ, tình trạng nhiễm trùng lan rộng, viêm trung thất rất khó xử trí triệt để và tỉ lệ tử vong tăng cao.

“Trước đó chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp dị vật xương cá xuyên thủng thành thực quản qua thành động mạch chủ ngực, gây mất máu lớn kèm nhiễm trùng nặng ở trung thất, nguy cơ tử vong có thể lên tới trên 90%. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, hồi phục hoàn toàn, ăn uống bình thường và được xuất viện” - bác sĩ Tân nói thêm.

Bác sĩ phải mổ một đoạn dài ở thực quản của ông Q. để lấy mảnh xương, ảnh BVCC
Bác sĩ phải mổ một đoạn dài ở thực quản của ông Q. để lấy mảnh xương ra. Ảnh: BVCC

Bác sĩ khuyến cáo, dị vật thực quản là tình trạng khá thường gặp, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, khi người dân ăn uống nhiều, ăn nhanh hoặc chủ quan. Dị vật thường gặp là xương cá, xương gà, viên thuốc lớn hoặc các vật sắc nhọn.

Đặc biệt nguy hiểm là việc người bệnh tự áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, bánh mì cứng để cố đẩy dị vật xuống, khiến dị vật cắm sâu hơn và làm tăng nguy cơ thủng thực quản.

Để phòng ngừa dị vật đường tiêu hóa trong dịp tết, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, nhất là các món cá có nhiều xương nhỏ. Khi có triệu chứng bất thường, tuyệt đối không chủ quan và cần đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI