Sức khỏe bắt đầu giảm sút từ tuổi 35, luyện tập sẽ làm chậm quá trình này

08/02/2026 - 13:36

PNO - Nhiều người vẫn tin rằng sự suy giảm thể lực chỉ xuất hiện vào những năm tháng xế chiều. Nhưng theo nghiên cứu mới, quá trình "xuống dốc" sức khỏe có thể bắt đầu ngay từ tuổi 35.

Ngay cả khi luyện tập liên tục, thể lực cũng chỉ đạt đỉnh điểm vào khoảng 30 tuổi - Ảnh: Canva
Thể lực của mỗi người thường đạt đỉnh vào năm 30 tuổi, sau đó sẽ giảm dần - Ảnh: Canva

Một nghiên cứu quy mô kéo dài gần nửa thế kỷ, được công bố trên tạp chí y khoa bình duyệt Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, đã mang đến cái nhìn hoàn toàn mới về quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Sức khỏe suy giảm âm thầm

Nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu từ công trình Nghiên cứu thể lực và hoạt động thể chất Thụy Điển (SPAF). Đây là một nghiên cứu dọc hiếm hoi theo dõi hàng trăm người tham gia từ năm 1974 (khi họ mới 16 tuổi) cho đến khi họ 63 tuổi. Việc đo lường được thực hiện tại 5 mốc thời gian quan trọng trong suốt 47 năm.

Kết quả cho thấy sức mạnh và sự dẻo dai của con người không đợi đến tuổi 60 mới suy giảm. Cụ thể, ở cả nam và nữ, sức bền cơ bắp và ngưỡng hiếu khí (khả năng hệ tim mạch và hô hấp vận chuyển, sử dụng oxy) thường đạt đỉnh trong giai đoạn từ 26 đến 36 tuổi.

Ngay sau mốc 35 tuổi, sự suy giảm bắt đầu diễn ra âm thầm với tốc độ chậm, nhưng sẽ dần tăng tốc theo thời gian, có thể lên tới mức giảm 2,5% mỗi năm. Hệ quả là đến năm 63 tuổi, năng lực thể chất tổng thể của người tham gia có thể đã vơi đi 30% - 48% so với thời kỳ đỉnh cao của chính họ.

Mặc dù tốc độ lão hóa chung là tương đồng, nghiên cứu chỉ ra một sự khác biệt đáng chú ý về "sức mạnh bùng nổ" của cơ bắp. Trong khi phụ nữ có xu hướng đạt đỉnh sức mạnh khá sớm, khoảng năm 19 tuổi, thì nam giới lại muộn hơn, khoảng 27 tuổi.

Dù thời điểm chạm đỉnh có sự chênh lệch, nhưng một khi đã bước qua con dốc bên kia, cả hai giới đều đối mặt với quy luật lão hóa tự nhiên như nhau.

“Giảm tốc” suy thoái thể chất nhờ tập luyện

Có vẻ bi quan khi biết cơ thể bắt đầu lão hóa từ tuổi 35, nhưng các tác giả nghiên cứu khẳng định đây không phải là "án tử" cho sức khỏe.

Tiến sĩ Maria Westerståhl - Viện Karolinska (Thụy Điển), tác giả chính của nghiên cứu - nhấn mạnh, hoạt động thể chất hoàn toàn có thể làm chậm quá trình suy giảm hiệu suất, ngay cả khi nó không thể ngăn chặn hoàn toàn quy luật tự nhiên.

Điểm mấu chốt nằm ở việc những ai duy trì thói quen vận động từ tuổi thiếu niên sẽ giữ được nền tảng thể lực cao hơn hẳn trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, chưa bao giờ quá muộn để bắt đầu. Ngay cả khi bạn đã bỏ lỡ thời niên thiếu, việc bắt đầu tích cực vận động ở tuổi trưởng thành vẫn giúp cải thiện năng lực thể chất khoảng 10%.

Điều này nghĩa là, dù chúng ta không thể thay đổi việc cơ thể yếu đi theo thời gian, nhưng tập luyện giúp chúng ta "xuống dốc" chậm hơn và duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn hẳn so với người ít vận động.

Linh La (theo Science Alert)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI