Hàn Quốc: 16 ngành học nghề được 'đặc cách' visa, mở rộng cửa định cư cho du học sinh

08/02/2026 - 09:22

PNO - Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa công bố chương trình thí điểm nới lỏng quy định thị thực (visa) cho sinh viên quốc tế theo học 16 chuyên ngành kỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng nghề.

Sinh viên quốc tế của Đại học Yeungjin tham gia sự kiện Ngày Toàn cầu vào tháng 5/2024 - ảnh: ĐẠI HỌC YEUNGJIN
Sinh viên quốc tế của Đại học Yeungjin tham gia sự kiện Ngày toàn cầu vào tháng 5/2024 - Ảnh: Đại học Yeungjin

Theo thông báo mới nhất, du học sinh trúng tuyển vào 16 chương trình đào tạo trọng điểm này, nếu có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp 3 trở lên, sẽ được miễn chứng minh số dư tài khoản ngân hàng khi xin visa du học (D-2).

Đây là ưu đãi lớn, bởi theo quy định hiện hành, du học sinh tại khu vực Seoul phải chứng minh có ít nhất 20 triệu won (khoảng 13.600 USD) và các khu vực khác là 16 triệu won. Việc miễn trừ này giúp giảm đáng kể áp lực chuẩn bị tài chính ban đầu cho các gia đình.

Bên cạnh đó, sinh viên theo học các ngành này được phép làm thêm tối đa 35 giờ/tuần trong kỳ học, tăng so với mức trần 30 giờ như trước đây.

Các chuyên ngành được lựa chọn đều thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ cao và thời trang, tập trung tại các khu vực đang cần nhân lực như Gyeonggi, Busan, Daegu... Cụ thể:

- Khu vực Gyeonggi: kỹ thuật ô tô (Đại học Khoa học và Công nghệ Gyeonggi, Đại học Daelim), kinh doanh dệt may và thiết kế thời trang (Đại học Bucheon), kinh doanh thời trang và dệt may toàn cầu (Đại học Seojeong), kỹ thuật điện (Đại học Osan), kỹ thuật ô tô và cơ khí (Đại học Nghệ thuật và Khoa học Yong-In).

- Khu vực Busan: kỹ thuật cơ khí (Cao đẳng Thông tin và Công nghệ Kyungnam, Viện Công nghệ Dong-Eui), ô tô (Viện Khoa học và Công nghệ Busan).

- Khu vực Bắc Jeolla: tài nguyên thực phẩm nông nghiệp thông minh (Đại học Kunjang), kỹ thuật ô tô (Cao đẳng Vision Jeonju).

- Các khu vực khác: CAD/CAM thông minh (Đại học Yeungjin - Daegu), thiết bị xây dựng đặc biệt (Đại học Gumi - Bắc Gyeongsang), kỹ thuật cơ khí (Đại học Geoje - Nam Gyeongsang và Cao đẳng Ulsan - Ulsan), năng lượng tái tạo và điện (Đại học Khoa học Mokpo - Nam Jeolla).

Điểm hấp dẫn nhất của chương trình là lộ trình việc làm sau tốt nghiệp. Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ cấp loại visa làm việc đặc biệt E-7-M (còn gọi là visa K-CORE).

Sinh viên tốt nghiệp các ngành này nếu tìm được việc làm đúng chuyên môn với mức lương từ 26 triệu won/năm trở lên, đồng thời đạt chương trình Hội nhập xã hội (KIIP) cấp 4 hoặc TOPIK cấp 5, sẽ được cấp visa E-7-M.

Đặc biệt, sau 5 năm làm việc (hoặc 3 năm nếu làm việc tại các khu vực dân số giảm), người lao động có thể nộp đơn xin visa cư trú (F-2).

Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác để nuôi dưỡng những nhân tài có kỹ năng và trình độ tiếng Hàn, đồng thời giải quyết tình trạng giảm dân số và thiếu hụt lao động tại địa phương".

Chương trình thí điểm này dự kiến kéo dài đến hết năm 2027, sau đó sẽ được xem xét để mở rộng.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI