Nhà hoạt động nữ quyền Malala đến Nigeria

13/07/2014 - 21:45

PNO - PNO - Trong nỗ lực buộc chính quyền Nigeria có động thái cứng rắn để giải cứu 223 nữ sinh bị phiến quân Boko Haram bắt cóc hồi tháng Tư, ngày 13/7, nhà hoạt động vì nữ quyền người Pakistan Malala Yousafzai (17 tuổi) đã đến thủ đô...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nha hoat dong nu quyen Malala den Nigeria 

Malala Yousafzai

Trong chuyến đi này, Malala sẽ thăm một số gia đình của các nữ sinh bị bắt cóc. Song song đó, cô cho biết. mình mong được gặp Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan để bày tỏ lo lắng của quốc tế đối với vụ bắt cóc quy mô lớn này.

Trên trang Twitter, Malala đã gọi những nữ sinh bị bắt cóc là người chị em của mình. Cô là một trong những người đầu tiên tham gia chiến dịch trên mạng xã hội có tên l #BringBackOurGirls để kêu gọi Boko Haram trả tự do cho các nạn nhân.

Malala từng nhiều lần thoát chết dưới sự tấn công của Taliban. Bất chấp mọi sự đe doạ, cô vẫn dũng cảm khẳng định mình muốn sự công bằng cho nữ giới, từ chuyện học tập đến các công tác cộng đồng.

ANH THÔNG (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI