Bạc Liêu:

Nguyên Phó chánh án TAND tỉnh bị truy tố vì gợi ý bị cáo quan hệ tình dục để "chạy án"

09/07/2023 - 21:18

PNO - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, ông Châu Văn Mỹ (53 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu) nhiều lần yêu cầu nữ bị cáo T. quan hệ tình dục và đưa số tiền 100 triệu đồng chạy án.

Tối 9/7, theo nguồn tin của phóng viên, Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Châu Văn Mỹ (53 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “nhận hối lộ” quy định tại điểm c, g khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Mỹ bị bắt quả tang vào ngày 11/11/2022
Ông Mỹ bị bắt quả tang vào ngày 11/11/2022

Theo cáo trạng, Châu Văn Mỹ là thẩm phán, Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, được phân công là thành viên tham gia HĐXX phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3/4/2022 tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình). Trong vụ án này, D.H.T. (ngụ phường 8, TP Bạc Liêu) là bị cáo.

Đến ngày 22/8/2022, TAND huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt nữ bị cáo T. mức án 6 tháng tù giam. Sau đó, bị cáo T. gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Bạc Liêu xin được giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo. Sau đó, bị cáo T. nhờ người giới thiệu làm quen với ông Mỹ. Trong lúc gặp nhau, ông Mỹ gợi ý với T. cho quan hệ tình dục và yêu cầu đưa 100 triệu đồng nhằm giúp T. hưởng án treo.

Ngày 8/11/2022, ông Mỹ tham gia HĐXX phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo T. 6 tháng tù treo.

Ngay sau đó, ông Mỹ điện thoại cho bị cáo T. kêu đưa số tiền 20 triệu đồng còn lại (trước đó đã nhận 80 triệu đồng). Vài ngày sau, bị cáo T. hẹn gặp ông Mỹ để đưa số tiền còn lại tại một khách sạn ở TP Bạc Liêu. Khi T. đưa 20 triệu đồng cho ông Mỹ thì Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang. Khi bị bắt, ông Mỹ không mặc quần áo, tang vật là số tiền 20 triệu đồng.

                                                              Văn Phước

              

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI