Người trẻ ngập trong vòng xoáy nợ nần

17/03/2026 - 11:13

PNO - Ngày càng nhiều người trẻ đang rơi vào vòng xoáy nợ nần khi các khoản chi trả như thẻ tín dụng, vay cá nhân và dịch vụ mua trước trả sau... chiếm phần lớn thu nhập hàng tháng.

Áp lực tài chính ngày càng lớn khiến nhiều người chỉ còn lại một phần nhỏ lương để chi tiêu, đồng thời gia tăng nỗi lo về tương lai tài chính lâu dài - Ảnh minh họa: Canva
Áp lực tài chính ngày càng lớn khiến nhiều người gia tăng nỗi lo về tương lai - Ảnh minh họa: Canva

Tại Malaysia, nhiều thanh niên cho biết phần lớn tiền lương của họ phải dùng để trả các khoản vay. Chan Jun Hong (29 tuổi) cho biết mỗi tháng anh phải chi khoảng 3.000 ringgit (khoảng 16 triệu đồng), tương đương hơn 60% thu nhập, để thanh toán nợ từ các khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng và dịch vụ mua trước trả sau.

''Tôi vay tiền đơn giản vì được mời chào, nhưng sau đó lại chi tiêu thiếu kiểm soát nên bây giờ rất hối hận'' - Chan nói. Có thời điểm anh căng thẳng đến mức phải vay tạm bạn bè để có thể sống đến cuối tháng.

Để giảm áp lực, Chan buộc phải tìm đến dịch vụ hợp nhất nợ để gộp nhiều khoản vay thành một khoản vay lớn duy nhất, giúp việc thanh toán hàng tháng dễ kiểm soát hơn.

Trong khi đó, Nixie (29 tuổi, tên đã được thay đổi) - một kỹ sư điện - cho biết anh thường chỉ còn khoảng 1.000 ringgit (khoảng 5,5 triệu đồng) trong tài khoản sau khi trả nợ đầu tháng. Thói quen mua sắm bốc đồng, đặc biệt với các món đồ giảm giá, khiến anh thường xuyên sử dụng dịch vụ mua trước trả sau.

Hiện dư nợ thẻ tín dụng của Nixie luôn duy trì ở mức khoảng 90% hạn mức trong gần 1 năm do tiền lãi liên tục tăng. ''Tôi vẫn xoay xở được, nhưng lãi suất ngày càng cao khiến tôi lo rằng mình sẽ phải trả khoản nợ này trong nhiều năm'' - anh nói.

Theo Thứ trưởng Tài chính Malaysia Liew Chin Tong, khoảng 40% giao dịch mua trước trả sau tại Malaysia do người trẻ thực hiện, cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào hình thức tín dụng này.

Tình trạng người trẻ mắc nợ cũng đang gia tăng tại Mỹ. Theo các báo cáo tài chính, thế hệ Z và Millennials đang gánh khoản nợ thẻ tín dụng ngày càng cao khi chi phí sinh hoạt, đặc biệt là nhà ở và giáo dục, liên tục tăng. Nhiều người phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ trả góp để duy trì mức sống cơ bản.

Tại Anh, các tổ chức tài chính cũng cảnh báo về xu hướng tương tự khi ngày càng nhiều người trẻ sử dụng dịch vụ mua trước trả sau cho cả những chi tiêu hàng ngày như mua sắm quần áo, thiết bị điện tử hoặc chi phí sinh hoạt. Điều này khiến nhiều người dễ dàng rơi vào tình trạng nợ chồng nợ.

Ở Hàn Quốc, nợ hộ gia đình đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những năm gần đây, trong đó một phần đáng kể đến từ người trẻ vay tiền để đầu tư, mua nhà hoặc chi tiêu cá nhân. Áp lực tài chính khiến nhiều người phải trì hoãn các kế hoạch lớn như kết hôn hoặc lập gia đình.

Tương tự, tại Nhật Bản, một số nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều người trẻ phụ thuộc vào tín dụng tiêu dùng và các ứng dụng tài chính để trang trải cuộc sống trong bối cảnh lương tăng chậm nhưng chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển nhanh của các nền tảng tài chính số và dịch vụ vay tiêu dùng đã khiến việc vay tiền trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người trẻ đánh giá thấp rủi ro và chi tiêu vượt quá khả năng tài chính.

Bên cạnh đó, áp lực kinh tế như lạm phát, chi phí nhà ở cao, việc làm thiếu ổn định và thu nhập tăng chậm khiến nhiều người buộc phải dựa vào tín dụng để duy trì cuộc sống.

Các nhà kinh tế cảnh báo nếu xu hướng này tiếp tục, một bộ phận lớn người trẻ có thể phải mất nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ để thoát khỏi vòng xoáy nợ nần, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiết kiệm, đầu tư và ổn định tài chính trong tương lai.

Nhật Minh (theo ANN, Investopedia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI