Người phụ nữ bị tên cướp dí kim tiêm vào mặt

22/03/2016 - 15:39

PNO - Thấy tên cướp dùng kim tiêm dính máu để đe dọa cướp tài sản, người phụ nữ đã nhanh trí đánh vào tay gã cướp khiến kim tiêm rơi xuống đất.

Ngày 22/3, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP HCM) xác nhận, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Tín (SN 1984, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20 giờ 15 ngày 19/3, đối tượng Tín đi xe gắn máy đến tại nhà trọ số 22, đường số 19, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để “tìm con mồi”.

Nguoi phu nu bi ten cuop di kim tiem vao mat
Đối tượng Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an.

Lúc này, chị Phạm Thị Tiến sinh năm 1987 quê Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại số 22 đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, ở một mình trong phòng trọ nên đối tượng Tín đã gõ cửa vờ hỏi thuê phòng.

Khi chị Tiến nói không con phòng trống thì Tín ra ngoài lấy xe bỏ đi.

Chừng 15 phút sau, Tín quay lại, tự động mở cửa đi vào phòng trọ của chị T. Lúc này, Tín cầm trên tay 1 kim tiêm có dính máu và ập vào gí sát vào mặt chị T dọa đâm, nếu chị kêu lên. Chị T không dám kháng cự hay kêu la. Tín yêu cầu chị T phải giao ra 2 ĐTDĐ (1 chiếc Nokia 625 màu cam và 1 chiếc Iphone 4S) và tháo luôn sợi dây chuyền chị này đang đeo trên cổ.

Trong lúc gã cướp không để ý, chị Tiến đã nhanh trí đánh vào tay gã làm rơi ống kim tiêm rồi chạy ra ngoài hô hoáng.

Nghe tiếng hô “cướp….cướp”, người dân ở khu trọ đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ tín cùng tang vật gây án là một ống kim tiêm dính máu và chiếc xe máy của gã rồi giao cho cơ quan chức năng sở tại.

Tại cơ quan công an, Tín đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tín theo qui định của pháp luật.

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI