Người nghèo khốn đốn khi “xe mù” bị dẹp bỏ

21/10/2015 - 07:43

PNO - Những xe máy thay đổi kết cấu như màu sơn, khung, bánh, lốp, không biển số… sẽ được xử lý và tịch thu.

Từ ngày 20/10, TP. HCM sẽ ra quân dẹp bỏ đội hình “xe mù”. Nếu bắt được thì sẽ xử lý nghiêm để chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn giao thông.

Người dân lao động nghèo ở TP. HCM, đại đa số sử dụng các phương tiện tự chế hay còn gọi là “xe mù” để di chuyển hàng hóa.

Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Chiếc xe là tài sản mưu sinh duy nhất của nhiều người dân.

Những chiếc xe không còi, không yếm, không biển số lao nhanh hay chở đồ cồng kềnh trên đường phố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở TP. HCM. Đa số chúng là phương tiện mưu sinh của người nghèo, người làm thuê.

Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Dù biết là phạm luật giao thông, nhưng người dân không còn con đường nào khác, vì mua ô tô là điều không thể đối với những người dân nghèo.
Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Những chiếc xe không đèn, không vỏ, chỉ trơ trọi bộ khung.

Theo ước tính, hiện ở TP. HCM có hàng ngàn phương tiện thay đổi kết cấu…, qua khảo sát thì có thể phân loại thành 2 đối tượng gồm những người sử dụng xe “mù” để chở hàng hóa và các đối tượng độ xe để tụ tập ăn chơi.

Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Xe mù là phương tiện thuận lợi nhất để mưu sinh.
Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Và vì mưu sinh, nhiều chiếc xe đã độ thêm để chở được nhiều vật lớn hơn.

Sử dụng “xe mù” để chở hàng hóa là phương tiện làm ăn, là cái “cần câu cơm của người nghèo”, họ làm thuê ở các khu chợ hay bến cảng, bến xe. Khi bị công an “hỏi thăm” họ sẽ bỏ phương tiện để chạy thoát thân, vì số tiền bị phạt có thể quá cao đối với những người nghèo này.

Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Những chiếc xe quá cũ, không còn nguyên vẹn, nhưng lại là phương tiện mưu sinh của nhiều người.
Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Không an toàn giao thông, nhưng nó là phương tiện duy nhất để vận chuyển đồ đạc của dân nghèo.

Bao nhiêu năm mưu sinh bằng “xế tự chế”, nay TP ra quân xóa bỏ, biết bao nhiêu người nghèo điêu đứng khi biết thông tin này.

Khi được hỏi về thông tin công an ra quân dẹp “xe mù” anh Bùi Thanh Sơn, chủ nhân 1 chiếc “xe mù” chuyên chở đá lạnh đi giao cho khách hàng cho biết, nếu công an tịch thu chiếc xe này thì tôi hết cách làm ăn, vì xe như thế này mới chở đá đi giao được. Nếu mua ô tô đạt chuẩn thì tiền đâu ra, mà tiền giao đá lời lãi có bao nhiêu đâu, phải dùng xe độ thế này thì mới có đồng dư được.

Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Tuy là xe độ, nhưng nó vẫn chở được như ô tô khiến nhiều người bất chấp luật giao thông để mưu sinh.
Nguoi ngheo khon don khi “xe mu” bi dep bo
Nó dùng để chở hàng hóa rất tiện lợi.

Bỏ “xe mù” thì họ lấy gì để mưu sinh, nuôi sống gia đình, rồi đây nghèo vẫn tiếp tục nghèo thêm chăng? Thành phố sẽ có biện pháp gì để giúp những người bị tịch thu “cần câu cơm” ổn định cuộc sống?

 Đức Thủy - Kim Quy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI