Người đàn ông bị đánh bầm mắt vì sàm sỡ, hôn bé gái 7 tuổi

14/05/2019 - 19:08

PNO - Sờ soạng, ôm hôm bé gái mới 7 tuổi, người đàn ông 63 tuổi bị người dân vây đánh bầm mắt, đồng thời giao cho công an xử lý.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ hình sự ông Ngô Ngọc An (SN 1956, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo đó, tối ngày 12/5, chị T. T. T. N. (SN 1983) đã đến cơ quan công an trình báo sự việc con gái của chị là cháu H. (SN 2012, tên đã được thay đổi) bị ông Ngô Ngọc An có hành vi dâm ô.

Nguoi dan ong bi danh bam mat vi sam so, hon be gai 7 tuoi
Ông Ngô Ngọc An tại cơ quan công an.

Cụ thể, tối cùng ngày, chị đang đi công việc thì được một đồng nghiệp gọi điện báo con gái chị bị ông An sàm sỡ, dâm ô nên tức tốc trở về.

Khi người dân phát hiện cháu H. bị ông An ôm hôn nên gặng hỏi thì cháu H. nói bị ông An sờ mó, ôm hôn.

Sau khi nghe cháu H. kể lại, những người dân có mặt tại đó quá bức xúc nên đánh bầm mắt ông An và giữ lại, chờ công an đến giải quyết.

Trích xuất camera an ninh ở khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng ghi nhận camera đã ghi lại cảnh ông An dùng tay kéo váy và cho cháu H. ngồi lên đùi mình. Ông An đã có hành vi sờ từ đùi lên ngực rồi ôm hôn cháu H.

Vụ việc đang được Công an Q.Bình Tân điều tra.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI