Người dân miền Tây háo hức chờ thông xe cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18/12/2025 - 07:15

PNO - Sau 3 năm thi công, đến nay dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chuẩn bị về đích để kịp thông xe kỹ thuật vào 19/12 này. Đây là mảnh ghép cuối cùng của cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Người miền tây kỳ vọng

Tuyến cao tốc đường bộ Cần Thơ - Cà Mau là một trong nhiều công trình giao thông sẽ được khánh thành vào ngày 19/12. Sự kiện này làm cho hàng triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhất là bà con vùng Đất Mũi, nức lòng. Ông Nguyễn Hoàng Ân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Cua Cái Bát (xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) - chia sẻ: “Nghe tin cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sắp được thông xe kỹ thuật, chúng tôi rất vui. Xưa nay, Cà Mau là vùng đất xa xôi, điều kiện giao thông khó khăn. Giờ có đường cao tốc, thời gian đi lại được rút ngắn, Cà Mau sẽ không còn xa nữa”.

Các công nhân đang hoàn thiện phần mặt đường để đảm bảo thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đúng tiến độ vào ngày 19/12
Các công nhân đang hoàn thiện phần mặt đường để đảm bảo thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đúng tiến độ vào ngày 19/12

Theo ông Nguyễn Hoàng Ân, từ nay những đặc sản của miệt Cà Mau như cua biển, tôm, cá thòi lòi… sẽ được đưa đi xuất khẩu và cung ứng cho thị trường trong nước nhanh hơn. Bà con nuôi trồng thủy sản cũng được hưởng lợi nhờ thị trường mở rộng, giao thông thuận lợi.

Là tài xế chuyên chở thủy sản từ các vùng nông thôn ở Cà Mau cung ứng cho các chợ đầu mối tại TPHCM, anh Trần Văn Tân - ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau - cho biết, cả chục năm nay, mỗi tuần anh chở 2-3 chuyến tôm sú, cá lóc, cá rô phi, cá chẽm… từ Cà Mau đưa lên TPHCM tiêu thụ. Do quãng đường dài hơn 340km, lại hay kẹt xe, nên việc đi lại mất rất nhiều thời gian, có lần trễ hẹn giao hàng. Vì thế, việc thông xe cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ giúp việc vận chuyển nông thủy sản nhanh và dễ dàng hơn.

Cùng tâm trạng trên, chị Thị Xà Ral - chủ cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ở xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang - tâm sự: “Địa bàn xã nằm rất xa trung tâm tỉnh lỵ, nhưng lại gần với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Do đó, chúng tôi rất mong chờ ngày cao tốc thông xe”. Theo chị Thị Xà Ral, lâu nay do giao thông còn cách trở nên việc cung ứng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho đối tác ở các tỉnh ĐBSCL và TPHCM gặp những khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, việc tiếp cận với những mẫu mã mới cũng chậm hơn, do ở xa phố thị, đi lại khó khăn... Những hạn chế đó sẽ được khắc phục khi giao thông thuận lợi.

Góp phần tạo nên cực tăng trưởng mới

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dành nhiều thời gian đi kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu… đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, bởi đây là dự án rất quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL phát triển, đồng thời nối liền cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau, vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Nhờ đó, những khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết, tiến độ của dự án được đẩy nhanh.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, nhiều tháng qua, chủ đầu tư cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn… đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp, xuyên lễ tết, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”. Các địa phương có dự án đi qua cũng tập trung huy động vật liệu về công trường theo đúng tiến độ, đảm bảo đủ, kịp thời, để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trên công trường luôn có khoảng 1.200-1.500 máy móc, thiết bị; từ 2.100-3.000 công nhân, cán bộ, kỹ sư; khoảng 200 mũi thi công làm việc xuyên suốt trên toàn tuyến cả ngày lẫn đêm.

Đến nay, về cơ bản, toàn bộ tuyến chính đã được thảm nhựa, lắp đặt biển báo, dải phân cách, vạch kẻ đường… Các mũi thi công vẫn đang tập trung hoàn thành những công việc còn lại, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông để đảm bảo thông xe kỹ thuật vào 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Có thể nói, tinh thần lao động trên công trường là vô cùng khẩn trương, trách nhiệm. Rất nhiều cán bộ, kỹ sư và công nhân đã làm việc suốt nhiều tháng trên công trường mà không về nhà, bất chấp thời tiết mưa bão, đêm khuya. Tất cả đều nỗ lực cho tuyến cao tốc quan trọng sớm hoàn thành để khi nhắc đến Cà Mau sẽ không còn “nghe nói Cà Mau xa lắm” nữa...

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho hay: “Bên cạnh việc đôn đốc, theo dõi tiến độ thi công thì chiều 15/12 thành phố đã họp với các đơn vị liên quan nhằm chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ thông xe kỹ thuật. Thành phố rất quan tâm và kỳ vọng khi cao tốc đưa vào khai thác sẽ tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng nhìn nhận, tỉnh đang đứng trước vận hội trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực ĐBSCL và cả nước, khi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành. Cùng với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thì cao tốc Cà Mau - Đất Mũi cũng đã khởi công, liên kết những lợi thế như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, thủy sản… đang được tỉnh phát huy mạnh mẽ, hy vọng Cà Mau sẽ bứt phá trong thời gian tới.

“Vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là “điểm tận cùng của đất nước” mà đã được trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội. Bối cảnh đó đã tạo ra khí thế mới, khát vọng mới để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ, cùng cả nước hướng đến mục tiêu phát triển phồn vinh” - ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - nhấn mạnh.

Khởi công, khánh thành nhiều tuyến cao tốc vào ngày 19/12

Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, đến nay có khoảng 234 dự án, công trình của bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty… tại 34 tỉnh thành, đủ điều kiện khởi công và khánh thành vào 19/12/2025. Cụ thể, có 148 dự án dự kiến khởi công, 86 dự án khánh thành, với quy mô vốn đầu tư hơn 3,4 triệu tỉ đồng.

Đối với đường bộ cao tốc, ngoài dự án Cần Thơ - Cà Mau, hàng loạt dự án khác cũng khánh thành như: đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Chí Thạnh - Vân Phong, Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, một phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài 57km, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi… Dịp này, sẽ khởi công mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn; khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc…


Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI