TPHCM đưa vào khai thác bến xe buýt mới rộng 14.000m2

16/12/2025 - 14:11

PNO - Bến xe buýt Lê Minh Xuân được đưa vào khai thác sau 2 năm xây dựng với vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng.

Ngày 16/12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã đưa vào khai thác bến xe buýt Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh - trước đây).

Bến xe buýt Lê Minh Xuân được khởi công từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2025, có diện tích gần 14.000m2, tổng mức đầu tư khoảng 69,96 tỉ đồng, nằm trên đường Võ Hữu Lợi. Bến có khả năng tiếp nhận 51 xe buýt cùng thời điểm, góp phần giải quyết nhu cầu đậu đỗ và tổ chức điểm đầu - cuối ổn định cho các tuyến xe buýt khu vực phía Tây.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh: Nguyễn Văn
Bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh: Nguyễn Văn

Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục như bãi đậu xe, đường nội bộ, khu chờ đón - trả khách, nhà quản lý - điều hành, phòng chờ hành khách, khu bán vé, căn tin, nhà vệ sinh, phòng nghỉ lái xe, phòng y tế, cùng hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và mảng xanh cảnh quan.

Trước mắt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tổ chức kết nối các tuyến xe buýt số 22, 61 và 73 về hoạt động tại bến xe buýt Lê Minh Xuân, tạo điểm đầu - cuối ổn định cho các tuyến phục vụ khu công nghiệp và khu dân cư lân cận. Các tuyến này hoạt động khoảng 38 xe/ngày, sức chứa từ 40-55 chỗ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và người lao động trong khu vực.

Các tuyến xe buýt hoạt động tại bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh: Nguyễn Văn
Các tuyến xe buýt hoạt động tại bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh: Nguyễn Văn

Hôm 28/8 vừa qua, bến xe buýt Hóc Môn cũng đã được đưa vào khai thác. Việc liên tiếp đưa bến xe buýt Hóc Môn và bến xe buýt Lê Minh Xuân vào khai thác trong năm 2025 thể hiện nỗ lực liên tục của thành phố trong đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng.

Hiện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng được giao quản lý 21 bến bãi theo quy hoạch, gồm 19 bến hiện hữu và 2 bến mới đưa vào khai thác trong năm 2025. Hệ thống này đáp ứng khoảng 65% nhu cầu lưu đậu phương tiện, tạo nền tảng để tiếp tục đầu tư hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Khu vực đón - trả khách tại bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh: Nguyễn Văn
Khu vực đón - trả khách tại bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh: Nguyễn Văn

Sau sáp nhập, TPHCM hiện có 47 bến bãi phục vụ xe buýt, gồm các bến độc lập và bến lồng ghép tại bến xe khách liên tỉnh. Trong đó, TPHCM (cũ) có 40 bến với diện tích hơn 38,3ha; Bình Dương (cũ) có 4 bến, diện tích 2,8ha; Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có 3 bến, diện tích gần 2ha.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI