Người dân Hà Nội hoảng hốt vì rung lắc do động đất ở Lào đêm Giáng sinh

24/12/2021 - 21:45

PNO - Tối 24/12, nhiều người dân Hà Nội hoảng loạn vì nhà cửa rung lắc do dư chấn của động đất ở tỉnh Phongsaly (Lào).

 

Bản đồ chấn tâm động đất
Bản đồ chấn tâm động đất

Đang ngồi đọc sách, chị Trần Thanh Phương - Khu chung cư Rice City sông Hồng (Long Biên, Hà Nội) bất ngờ thấy người nghiêng ngả, cảm giác chóng mặt muốn ngã. “Lúc này, tôi nhìn lên đèn bàn ăn thấy lắc lư, cửa nhà vệ sinh rung lắc. Quá hoảng loạn, cả nhà chạy ào ra ngoài cửa thì thấy cả tầng cũng đều náo loạn, la hét. Nhiều người vội vàng chạy xuống tầng 1 để tháo thân”, chị Phương kể lại.

Theo chị, thời gian động đất, diễn ra khoảng trong nửa phút, tuy nhiên tâm lý của người dân hoảng loạn nên phải cả 10-15 phút mới ổn định lại. 

Tương tự, chị Hoàng Hoa (Chung cư Times City, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chưa hoàn hồn khi kể lại vụ động đất. Chị cho hay, trong lúc gia đình đang ăn thì có cảm giác chóng mặt nên tưởng là bị choáng, đến khi thấy đèn rung lắc thì mới biết có hiện tượng động đất. "Cảm giác lúc ấy như bị hạ đường huyết vậy. Tôi quá sợ nên đành ngồi im chứ không dám đi ra khỏi ghế", chị kể lại.

Còn theo anh Hoàng Tùng (Vĩnh Tuy, Hà Nội), không chỉ đèn điện mà chiếc bể cá của gia đình anh cũng bị rung lắc tới mức tràn cả nước ra sàn nhà.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Phụ Nữ, ông Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Viện Vật lý địa cầu cho biết, rung chấn ở Hà Nội là do dư chấn của động đất tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 50km).

Thời gian của trận động đất tại Lào là 20 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12/2021. Tọa độ 22.240N-101.710E, độ sâu khoảng 10km. Trận động đất có độ lớn 5.5, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

Trước lần động đất này, trong ngày, theo Viện Vật lý địa cầu còn ghi nhận 2 đợt động đất khác, một lần diễn ra vào 11 giờ 24 phút 40 giây, độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.409 độ vĩ Bắc, 101.679 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17.2 km. Đợt thứ hai vào lúc 12 giờ 37 phút 53 giây có độ lớn 3.9, xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.391 độ vĩ Bắc, 101.811 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6 km. 

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI