Người dân Hà Nội đốt lửa, mặc áo mưa chống rét

15/12/2020 - 11:53

PNO - Từ sáng 15/12, nhiệt độ tại Hà Nội xuống còn khoảng 13 độ C khiến người lao động phải xoay xở, tìm mọi cách để chống lại đợt không khí lạnh mới.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, từ tối ngày 14/12, nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm mạnh. Nhiều hàng quán vỉa hè đã phải đốt lửa để xua đi cái rét.
Từ tối 14/12, nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm mạnh, nhiều hàng quán vỉa hè đã phải đốt lửa để xua đi cái rét.

 

Những đống lửa này cũng là cứu cánh của người dân lao động phải làm việc đến đêm muộn.
Đống lửa này cũng là "cứu cánh" cho những người phải làm việc đến đêm muộn.

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15-12 không khí lạnh rất mạnh tràn về, toàn bộ khu vực Bắc Bộ, càng về tối nhiệt độ càng giảm, rét buốt ngày càng tăng lên.
 

 

Đến sáng 15/12, không khí lạnh tràn về khiếnTheo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15-12 không khí lạnh rất mạnh tràn về, toàn bộ khu vực Bắc Bộ, càng về tối nhiệt độ càng giảm, rét buốt ngày càng tăng lên.
Đến sáng 15/12, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ thay đổi rõ rệt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay toàn bộ khu vực Bắc bộ, càng về tối nhiệt độ càng giảm, rét buốt càng tăng lên.

 

Trời càng lạnh, những đống lửa nhỏ này xuất hiện càng nhiều để giúp người lao động chống rét.
Trời càng lạnh, những đống lửa nhỏ như thế này xuất hiện càng nhiều để giúp người lao động chống rét.

 

Khu vực Hà Nội có mưa, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.
Khu vực Hà Nội có mưa, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

 


 

Áo mưa cũng được nhiều người sử dụng để chống lại cái lạnh cắt da này.

 

Việc sử dụng áo mưa dù trời không mưa cũng không có gì kì lạ vào thời tiết này.
Việc sử dụng "áo mưa dù trời không mưa" cũng không có gì kỳ lạ vào thời tiết này.

 

Mặc áo mưa là biện pháp đơn giản và hữu hiệu được nhiều người sử dụng.
Mặc áo mưa là biện pháp chống lạnh đơn giản và hữu hiệu được nhiều người lựa chọn.

 

Đến gần trưa, thời tiết lạnh kèm theo mưa phùn càng làm cho cảm nhận về cái lạnh rõ ràng hơn.
Đến gần trưa, thời tiết lạnh kèm theo mưa phùn càng làm cho cảm nhận về cái lạnh rõ ràng hơn.

 

Người dân co ro trước cái lạnh khi dừng đèn đỏ. Những đợt lạnh như vậy là một thách thức với những người dân lao động phải hoạt động ngoài đường nhiều.
Người dân co ro trước cái lạnh khi dừng đèn đỏ. Những đợt lạnh như vậy là một thách thức với những người dân lao động phải hoạt động ngoài đường nhiều.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI