Người dân cả nước chào xuân mới Nhâm Dần

01/02/2022 - 01:26

PNO - Do phòng chống dịch, đường hoa Nguyễn Huệ đóng cửa lúc 22g nên nhiều người sau lúc du xuân đã trở về đón giao thừa với gia đình. Trong khi đó, nhiều người dân Huế quây quần bên đài phun nước tuyệt đẹp trước sông Hương chào đón giao thừa.

 

Tối 29 Tết - đêm cuối cùng của năm Tân Sửu chuyển giao sang năm mới Nhâm Dần, hàng chục ngàn người dân TPHCM đã đến du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ.
Tối 29 Tết - đêm cuối cùng của năm Tân Sửu chuyển giao sang năm mới Nhâm Dần, hàng chục ngàn người dân TPHCM đã đến du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ.
Khác với nhiều năm trước, giao thừa năm nay sẽ không có chương trình bắn pháo hoa nên lượng người dân đổ về tuy đông nhưng các cung đường quanh khu vực trung tâm thành phố ít bị ùn tắc, chủ có đường Tôn Đức Thắng qua khu vực phố đi bộ có tình trạng ùn tắc kéo dài.
Khác với nhiều năm trước, giao thừa năm nay sẽ không có chương trình bắn pháo hoa nên lượng người dân đổ về tuy đông nhưng các cung đường quanh khu vực trung tâm thành phố ít bị ùn tắc, chỉ có đường Tôn Đức Thắng qua khu vực phố đi bộ có tình trạng ùn tắc kéo dài.
Trên đường Tôn Đức Thắng, trong năm 2022 có thể thấy công viên ven bờ sông Sài Gòn đã hình thành rất đẹp, sẽ đưa vào hoạt động trong năm Nhâm Dần.
Trên đường Tôn Đức Thắng, trong năm 2022 có thể thấy công viên ven bờ sông Sài Gòn đã hình thành rất đẹp, sẽ đưa vào hoạt động trong năm Nhâm Dần.
Quang đường hoa, hàng ngàn người dân đã đến du xuân trước thời điểm giao thừa. Năm nay không có pháo hoa cũng thấy hơi buồn, nhóm mình đi dạo với nhau rồi sớm trở về đón giao thừa bên cha mẹ, như vậy cũng vui mà, bạn Ngọc Tâm (quận Bình Thạnh) cho biết.
Quanh đường hoa, hàng ngàn người dân đã đến du xuân trước thời điểm giao thừa. "Năm nay không có pháo hoa cũng thấy hơi buồn, nhóm mình đi dạo với nhau rồi sớm trở về đón giao thừa bên cha mẹ, như vậy cũng vui mà", bạn Ngọc Tâm (quận Bình Thạnh) cho biết.
Các bãi xe quanh phố đi bộ nhiều thời điểm không còn chỗ trống, phải đưa xe máy ra vỉa hè từ sớm.
Các bãi xe quanh phố đi bộ nhiều thời điểm không còn chỗ trống, phải đưa xe máy ra vỉa hè từ sớm.
Đến 21g, đường hoa tấp nập người du xuân Nhâm Dần.
Đến 21g, đường hoa tấp nập người du xuân.
Ban tổ chức đường hoa yêu cầu người dân đến vui chơi phải vào từ cổng phía đường Lê Lợi, tuân thủ quy định 5K trước khi vào đường hoa.
Ban tổ chức đường hoa yêu cầu người dân đến vui chơi phải vào từ cổng phía đường Lê Lợi, tuân thủ quy định 5K trước khi vào đường hoa.
Thời gian hoạt động của đường hoa từ 8g - 22g mỗi ngày Tết để phòng chống dịch Covid-19.
Thời gian hoạt động của đường hoa từ 8g - 22g mỗi ngày để phòng chống dịch COVID-19.
Rất nhiều người dân đến đường hoa vui chơi bất ngờ với việc đường hoa đóng cửa lúc 22g. Tuy nhiên ai cũng vui vẻ rời đi sau thông báo đóng cửa và sớm trở về nhà đón giao thừa bên gia đình.
Rất nhiều người dân đến đường hoa vui chơi bất ngờ với việc đường hoa đóng cửa lúc 22g. Tuy nhiên ai cũng vui vẻ rời đi sau thông báo đóng cửa và sớm trở về nhà đón giao thừa bên gia đình.
Sau lúc đường hoa đóng cửa, một số hàng quán quanh đường hoa vẫn tấp nập các bạn trẻ đến ăn uống, trò chuyện.
Cũng khác hơn mọi năm, việc người dân rời đường hoa chỉ khiến đường Tôn Đức Thắng đông đúc chứ không gây ùn tắc các cung đường xung quanh.
Cũng khác hơn mọi năm, việc người dân rời đường hoa chỉ khiến đường Tôn Đức Thắng đông đúc chứ không gây ùn tắc các cung đường xung quanh.
Đến gần 0g, vẫn còn nhiều nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện, vui chơi bên cạnh đường hoa trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần.
Đến gần 0g, vẫn còn nhiều nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện, vui chơi bên cạnh đường hoa trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

 

Không khí đón giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022 của người dân cố đô Huế không nhộn nhịp, rộn ràng như mọi năm.
Tại cố đô Huế, không khí đón giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022 không nhộn nhịp, rộn ràng như mọi năm.
Vắng pháo hoa và trời lạnh khiến các tuyến đường, trung tâm thành phố Huế và đường hoa Xuân dọc sông Hương ít người qua lại.
Vắng pháo hoa và trời lạnh khiến các tuyến đường, trung tâm thành phố Huế và đường hoa xuân dọc sông Hương ít người qua lại trong thời khắc chuyển sang năm mới.
Thỉnh thoảng có các nhóm bạn trẻ đến bên thác nước trước mặt trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế  cùng nhau tiến hành ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm đêm giao thừa chào mừng xuân Nhâm Dần
Thỉnh thoảng có các nhóm bạn trẻ đến bên đài phun nước  trước mặt trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng nhau chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm đêm giao thừa chào mừng Xuân Nhâm Dần
 Dù không có pháo hoa đêm giao thừa và các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng năm mới thường diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn hay Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên – Huế nhưng không vì thế mà tinh thần và niềm vui của người dân Huế vào tương lai ít đi.
Dù không có pháo hoa đêm giao thừa và các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng năm mới thường diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn hay Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng không vì thế mà tinh thần và niềm vui của người dân Huế ít đi.
Gia đình chị  Hồ Thị Ngọc Bích (phường Xuân Phú, TP. Huế) cho biết, năm nay “tạm gác” các cuộc vui cuối năm và thói quen ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Thay vào đó, chị tranh thủ ở nhà bày biện bánh mứt, sắp xếp mâm ngũ quả chào đón năm mới. Dù kinh tế có phần khó khăn hơn mọi năm nhưng mâm cúng giao thừa của gia đình vẫn được chị chuẩn bị tươm tất với gà luộc, bánh chưng, dưa món, xôi chè và mâm ngũ quả. “Không pháo hoa cũng được, miễn là năm mới đến mọi người đều được bình an; kinh tế - xã hội sớm phục hồi”, chị Bích chia sẻ
Gia đình chị Hồ Thị Ngọc Bích (phường Xuân Phú, TP. Huế) tranh thủ dành thời gian ở nhà bày biện bánh mứt, sắp xếp mâm ngũ quả chào đón năm mới rồi sau đó mới dẫn con ra vườn hoa xuân bên bờ sông Hương dạo chơi. “Không pháo hoa cũng được, miễn là năm mới đến mọi người đều được bình an; kinh tế - xã hội sớm phục hồi”, chị Bích chia sẻ.
Sau khi lo xong mâm cơm cúng gia tiên chị Bích cùng gai đình đến vườn hoa bên bờ sông Hương cùng đón giao thừa và chụp hình kỷ niệm
Chị Bích hy vọng cố đô Huế sẽ khởi sắc, chiến thắng dịch bệnh COVID-19, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mọi người trên đất nước Việt Nam đều bình an trong năm mới Nhâm Dần 2022.
Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.
Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn có những điểm sáng tích cực, rõ nét trên các ngành, lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng dương, đạt 4,36%, cao gấp đôi tốc độ trung bình của cả nước; thu ngân sách lần đầu tiên đạt gần 11.000 tỷ đồng, vượt 80% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 25.500 tỷ đồng, tăng 4,5% so cùng kỳ.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn có những điểm sáng tích cực, rõ nét trên các ngành, lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng dương, đạt 4,36%, cao gấp đôi tốc độ trung bình của cả nước; thu ngân sách lần đầu tiên đạt gần 11.000 tỷ đồng, vượt 80% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 25.500 tỷ đồng, tăng 4,5% so cùng kỳ.
Ghi lại khoảng khắc năm Nhâm Dần bên các con 'Cọp Huế'
Ghi lại khoảnh khắc năm Nhâm Dần bên các con "Cọp Huế"
Dù không đông như mọi năm nhưng trời đẹp nên nhiều bạn trẻ vẫn chọn vườn hoa  Xuân bên sông Hương để đón giao thừa cùng nhau
Dù không đông người như mọi năm nhưng trời đẹp nên nhiều bạn trẻ xứ Huế vẫn chọn vườn hoa xuân bên sông Hương để đón giao thừa cùng nhau.

Không pháo hoa, không lễ hội, người Hà Nội đón giao thừa trong lặng lẽ. Một số điểm tập trung đông người cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở.

1
Giao thừa năm nay Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, dừng các hoạt động lễ hội, nên người dân Thủ đô đón thời điểm chuyển giao năm mới trong lặng lẽ.
2
Những người đi chơi đêm giao thừa chỉ có thể chọn cho mình một nơi vắng vẻ, thoáng đãng để tận hưởng thời khắc chuyển giao năm mới.
3
Một số nơi, người dân bắn pháo hoa nhỏ để chào đón năm mới.
4
Tại một số địa điểm có hiện tượng tập trung đông người, lập tức lực lượng chức năng đến nhắc nhở yêu cầu di chuyển.
5
Tại khu vực phố cổ Hà Nội, người dân vẫn giữ nếp cúng giao thừa ngoài đường.
6
Do hạn chế tập trung đông người nên người dân cũng ít đi chùa hơn.
7
Một bàn thờ cúng giao thừa mang đậm phong cách Hà Nội xưa tại tầng hai một căn nhà trong phố cổ Hà Nội.
8
Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ TP.HCM, nhiều người dân có hiện tượng lơ là việc đeo khẩu trang. 
9
Tại khu vực công cộng, nhiều người không đeo khẩu trang khi đi dạo phố hay chụp ảnh check-in.
Người dân Hà Nội đã chính thức bước sang năm mới với nhiều trạng thái mới.
Người dân Hà Nội đã chính thức bước sang năm mới với nhiều trạng thái mới.

Nhật Linh - Thuận Hóa - Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI