Người dân 'bao vây' cầu Bến Thủy, trạm thu phí 'xả' cửa tự do

09/04/2017 - 16:12

PNO - Trước việc hàng chục tài xế ô tô tiếp tục sử dụng tiền 200, 500 và 500.000 đồng để mua vé gây ách tắc giao thông, trạm thu phí đã phải mở cửa miễn phí.

Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Khoảng 8 giờ ngày 9.4, hàng trăm người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung cách cầu Bến Thủy 1 gần 200m, cùng nhau ký đơn khiếu nại tập thể gửi lên Chính phủ và Quốc hội để phản ánh việc thu phí BOT tại trạm thu phí Bến Thủy.
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Theo người dân nơi đây, việc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) thu phí BOT tại trạm thu phí Bến Thủy là sai quy định. Cầu Bến Thủy 1 là công trình được xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và đã hoàn vốn, hết thời gian thu phí. Tuy nhiên, Cienco 4 lại tổ chức thu phí từ năm 2014 đến nay, gây thiệt hại đến kinh tế và sự phát triển của huyện Nghi Xuân. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tuần qua họ vây cầu để phản đối
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Không đồng tình với phương án giảm 50% phí qua trạm thu phí Bến Thủy, hàng trăm người dân huyện Nghi Xuân đã cùng nhau làm đơn khiếu nại lên Chính Phủ và Quốc hội để phản ánh.
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Đến khoảng 9h30, gần 100 tài xế xe ô tô lại tiếp tục nối hàng dọc rồi di chuyển với tốc độ chậm, sử dụng tiền có mệnh giá 200; 500; 1.000 và 500.000 đồng để mua vé khiến giao thông tại trạm thu phí Bến Thủy 1 ách tắc.
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Không những sử dụng tiền 200, 500 mà một số tài xế còn sử dụng tiền 500.000 đồng để mua vé nhằm kéo dài thời gian qua trạm thu phí
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Các nhân viên bán vé phải rất cật lực để đếm tiền.
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Do yêu cầu các nhân viên bán vé phải đếm tiền đầy đủ trước khi bán vé không được, một tài xế bức xúc đã vứt cả bao tiền lẻ ra ngoài.
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng giao thông để không gây ách tắc kéo dài ngay hai bên trạm thu phí
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Sự việc kéo dài khiến trạm thu phí Bến Thủy đã phải mở cửa tự do để các phương tiện tự do lưu thông qua lại, tránh gây ách tắc
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Cho rằng việc thu phí BOT tại trạm thu phí Bến Thủy là không đúng, gây ảnh hưởng gián tiếp đến kinh tế và đời sống của mình, rất đông người dân huyện Nghi Xuân sử dụng xe máy cũng tham gia vào đoàn để phản đối, tập trung trước trạm thu phí Bến Thủy yêu cầu đối thoại với Cienco 4 nhưng không được chấp nhận.
Nguoi dan 'bao vay' cau Ben Thuy, tram thu phi 'xa' cua tu do
Theo người dân, việc họ đòi hỏi là di dời trạm thu phí về nơi hợp lý hoặc miến hoàn toàn cho những người không sử dụng đường BOT chứ không yêu cầu giảm. Nếu không được chấp thuận, người dân sẽ cùng nhau làm đơn kiện doanh nghiệp ra tòa để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI