Người châu Âu 'mê' chanh leo, xoài Việt Nam

19/08/2025 - 17:03

PNO - Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), thị trường châu Âu đang gia tăng nhập khẩu rau quả từ Việt Nam. Dẫn số liệu từ Cục Hải quan, Vinafruit cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU đạt hơn 233 triệu USD, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, theo Vinafruit, trong cơ cấu xuất khẩu, chanh leo dẫn đầu với 58,6 triệu USD (tăng 33,5%), chiếm hơn 27% tổng kim ngạch rau quả xuất sang EU. Xoài đạt gần 40 triệu USD (tăng 28,6%), chiếm tỷ trọng 17%. Hạt dẻ cười tăng trưởng bùng nổ 102% lên 34,1 triệu USD, vươn lên chiếm gần 15% thị phần. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng vượt trội gồm: gừng (tăng 175%), dứa (tăng 207,9%), chôm chôm (tăng 58,9%) và nhãn (tăng 128,6%)…

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Vinafruit - cho biết, nguyên nhân quan trọng khiến nhiều loại trái cây Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng chính là hương vị độc đáo và khác biệt. “Các loại quả nhiệt đới như chanh leo, xoài, nhãn, chôm chôm mang đặc trưng khí hậu và thổ nhưỡng riêng của Việt Nam, tạo nên vị ngọt đậm, mùi thơm tự nhiên mà nhiều quốc gia khác khó có được. Đặc biệt, gừng Việt Nam được đánh giá cao nhờ mùi thơm và vị cay rõ rệt hơn so với gừng Trung Quốc - vốn phổ biến ở thị trường này”- ông nói.

Theo ông, những điểm khác biệt về hương vị giúp trái cây Việt không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, mà còn tạo cảm hứng cho các nhà chế biến thực phẩm, đầu bếp châu Âu trong việc sáng tạo ra các sản phẩm mới.

Trái cây Việt Nam được người châu Âu ưa chuộng
Trái cây Việt Nam được người châu Âu ưa chuộng - Ảnh: Ngọc Thùy

Tín hiệu tích cực này hứa hẹn được nối tiếp ngay tại triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Vietnam International Sourcing 2025, diễn ra từ ngày 4-6/9 tới tại TPHCM.

Cụ thể, theo Bộ Công Thương, tại sự kiện này, doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội “chốt đơn” với hàng loạt nhà nhập khẩu EU. Chẳng hạn, Wünsche Food (Đức) tìm nguồn cung nông sản chế biến với tiêu chí bền vững, an toàn thực phẩm; các nhà nhập khẩu Bắc Âu như East Asia Food AB, GFI Stockholm AB, CT Food… sẽ đến tìm hàng rau củ quả, thực phẩm chế biến; từ Anh, Longdan - chuỗi bán lẻ thực phẩm châu Á lớn nhất mở rộng danh mục từ tạp phẩm, thực phẩm khô đến đông lạnh - chế biến.

Ngoài ra, các công ty công nghệ - thiết bị chế biến thực phẩm đến từ Ý như Unitec S.p.A hay Fenco Food Machinery cũng mang đến giải pháp phân loại, xử lý rau quả, mở ra cơ hội cho nông sản Việt nâng cấp chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường EU.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu nhập khẩu nông sản của EU ngày càng tăng, dự báo năm 2025 có thể đạt gần 364 tỉ USD, tương đương mức tăng 2,6% so với năm 2024. Với nhu cầu nhập khẩu đa dạng, từ trái cây tươi, rau củ hữu cơ đến nông sản chế biến, EU đang mở ra cánh cửa lớn cho nông sản Việt - nhất là những sản phẩm đã ghi nhận tăng trưởng cao trong 6 tháng qua.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI