Người chăn nuôi Nghệ An mòn mỏi chờ hỗ trợ thiệt hại sau bão lũ

15/04/2026 - 10:37

PNO - Hơn nửa năm sau bão lũ, nhiều người chăn nuôi ở Nghệ An vẫn đang mòn mỏi chờ đợi khoản tiền hỗ trợ thiệt hại để khôi phục sản xuất.

Năm 2025, Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai. Đặc biệt, các cơn bão số 3, số 5 và số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê, thiên tai khiến 12 người chết, 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập; hơn 106.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.900 tỉ đồng.

Nhiều trang trại chăn nuôi gà ở xã An Châu bị thiệt hại nặng trong các đợt bão lũ năm 2025 - Ảnh: Phan Ngọc
Nhiều trang trại chăn nuôi gà ở xã An Châu bị thiệt hại nặng trong các đợt bão lũ năm 2025 - Ảnh: Phan Ngọc

Không chỉ thiệt hại về nhà cửa, hàng chục ngàn hộ dân còn mất trắng nhiều diện tích lúa, hoa màu và vật nuôi. Việc hỗ trợ chi phí kịp thời được xem là yếu tố quan trọng để người dân sớm khôi phục sản xuất, nhưng đến nay nhiều hộ chăn nuôi vẫn phải chờ đợi.

Là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất trong bão Bualoi (bão số 10), anh Lê Văn Diện (42 tuổi, trú xóm 5, xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết mình gần như trắng tay sau các đợt bão chồng bão năm 2025. Đặc biệt là trận lũ tràn về trong bão số 10 đã khiến 3 hồ tôm rộng 5.000m² sắp thu hoạch của anh bị cuốn trôi hoàn toàn.

Ao hồ bị sóng đánh vỡ, máy móc bị cuốn trôi, ngâm nước… gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng. “Sau bão, xã cũng đã đến hỏi thăm, thống kê thiệt hại nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ nào để khôi phục sản xuất” - anh Diện nói.

Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai trong năm 2025, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh: Phan Ngọc
Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai trong năm 2025, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng - Ảnh: Phan Ngọc

Tương tự, anh Trần Văn Sỹ (trú xã An Châu) bị thiệt hại gần 2 tỉ đồng khi bị lũ nhấn chìm 17.000 con gà chuẩn bị xuất bán. Anh cho hay hiện vẫn đang trông ngóng khoản tiền hỗ trợ từ Nhà nước để trả bớt khoản nợ ngân hàng và đầu tư lại chuồng trại để sản xuất.

Ông Đậu Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã An Châu - cho biết, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn được đề xuất hỗ trợ khoảng 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ để chi trả cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho hay đã triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025 của Chính phủ và Nghị quyết 16/2025 của HĐND tỉnh về khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Đến nay, cơ quan này đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với 94 hồ sơ từ các xã, phường, tổng kinh phí hơn 487 tỉ đồng, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đợt 4 với dự kiến hơn 800 tỉ đồng.

Lũ tràn về sau bão nhấn chìm 3 ao tôm cùng máy móc khiến anh Lê Văn Diện thiệt hại gần 1 tỉ đồng - Ảnh: Phan Ngọc
Lũ tràn về sau bão nhấn chìm 3 ao tôm cùng máy móc khiến anh Lê Văn Diện thiệt hại gần 1 tỉ đồng - Ảnh: Phan Ngọc

Tuy nhiên, tiến độ bị chậm do một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ gửi về Sở, khiến việc triển khai hỗ trợ đợt 4 chưa thể thực hiện. Hiện đơn vị này đang đôn đốc các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho hay, nguyên nhân khiến việc chi trả khoản tiền hỗ trợ bão lũ bị chậm là do phạm vi thiệt hại rộng, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai khác nhau, dẫn đến việc tổng hợp, rà soát và thẩm định mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, quy trình, thủ tục yêu cầu chặt chẽ, cần xác minh chi tiết từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản. Một số địa phương còn gặp khó khăn về nhân lực và năng lực xử lý hồ sơ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI