Đang khỏe mạnh thiếu niên 15 tuổi đột ngột yếu, liệt tay chân

14/04/2026 - 12:07

PNO - Một thiếu niên 15 tuổi ở TPHCM đang khỏe mạnh thì bất ngờ rơi vào tình trạng yếu tay chân nghiêm trọng, không thể đi lại.

Ngày 14/4, bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết các bác sĩ đã điều trị thành công cho em C.H.H. (15 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) bị liệt chu kỳ do hạ kali máu.

Theo đó, trước nhập viện 1 ngày, em H. đang sinh hoạt bình thường tại nhà thì bất ngờ không thể vận động tay chân, gia đình vội vàng đưa H. đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu, sau đó em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM.

Em H. đã ổn định nhưng cần theo dõi tái phát, ảnh BV
Em H. đã ổn định nhưng cần theo dõi tái phát - Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, H. tỉnh táo nhưng có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, thở kiểu bụng, tim đập không đều, liệt mềm tay, chân với sức cơ tay 2/5, chân 1/5.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy cách đây khoảng 6 tháng, bệnh nhi từng xuất hiện cơn liệt mềm tương tự trong một ngày rồi tự hồi phục nhưng không đi khám. Buổi chiều trước khi yếu, liệt, H. có chơi đá banh bình thường.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận H. bị hạ kali máu nặng (1,5 mmol/L), nhịp xoang chậm, không đều. Các bác sĩ chẩn đoán em bị liệt chu kỳ do hạ kali máu, đây một bệnh lý hiếm gặp. Bệnh nhi được xử trí khẩn cấp bằng truyền kali chloride tĩnh mạch, sau đó tiếp tục bổ sung kali qua đường uống và truyền dịch.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe H. cải thiện rõ rệt, sức cơ tứ chi phục hồi gần như hoàn toàn, bệnh nhi có thể đi lại bình thường và được xuất viện. Gia đình được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, tư vấn di truyền và hẹn tái khám.

Theo BS Tiến, liệt chu kỳ do hạ kali máu là bệnh hiếm với tần suất khoảng 1/100.000 người. Bệnh gây ra các cơn yếu cơ đột ngột nhưng không làm mất ý thức. Người bệnh có thể khởi phát bởi vận động gắng sức, ăn nhiều tinh bột, căng thẳng, nhịn đói hoặc thời tiết lạnh. Các cơn có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày và tái phát theo chu kỳ.

Trong cơn cấp, người bệnh cần được bổ sung kali kịp thời. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm, đòi hỏi xử trí khẩn cấp tại cơ sở y tế.

Để phòng ngừa tái phát, bệnh nhân nên hạn chế vận động quá sức, duy trì chế độ ăn ít carbohydrate, tăng cường thực phẩm giàu kali như chuối, bơ, khoai tây, cá hồi…

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI