Nắng gắt, quán nước vẫn ế khách

15/04/2026 - 07:06

PNO - NHững ngày qua, nhiều buổi trưa, trời nắng nóng gần 40 độ C nhưng các quán nước trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, TPHCM, vẫn vắng khách. Điều này trái ngược với các năm trước.

Chủ quán nước ép trái cây 147 than, chị đứng trong tiết trời nắng nóng, hy vọng sẽ đông khách nhưng không ngờ lại ế ẩm. Các năm trước, mùa nắng nóng, khách đông đến nỗi chị ép không kịp để bán. Năm nay, chị đã rao bán hàng trên mạng xã hội, giao qua các ứng dụng nhưng lượng khách vẫn giảm khoảng 50% so với năm trước dù giá vẫn 20.000-25.000 đồng/ly như trước kia. Chị nói: “Có thể do kinh tế khó khăn nên khách tìm mua các loại có giá rẻ hơn, như nước dừa, nước mía hoặc tự mua cam về vắt. Giá cam giảm 2.000 đồng/kg so với cách đây 1 tháng, còn 15.000 đồng/kg. 1kg cam có thể vắt được 2-3 ly nước, rẻ hơn nước ép”.

Trời nắng nóng nhưng quầy nước trái cây trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, TPHCM, vẫn vắng khách mua
Trời nắng nóng nhưng quầy nước trái cây trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, TPHCM, vẫn vắng khách mua

Ở quán nước ép thơm, bưởi cách đó không xa, chủ quán nói hôm nay không có nước ép đóng chai sẵn. Lý do là lượng khách mua ít nên chị không ép để sẵn, nhờ người nhà bán như trước. Giá thơm, bưởi đều giảm vài ngàn đồng/kg, nhưng giá chai nhựa, bao ni lông tăng nên giá nước vẫn như cũ. Nắng nóng ngày càng gay gắt nhưng lượng khách mua nước lại ngày càng ít đi.

Các quán bán nước sâm, nước mía trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TPHCM đông khách hơn so với các quán nước ép trái cây nhưng cũng không đông như mùa nắng nóng các năm trước. Quầy nước mía trước cây xăng PVOIL bán giá 10.000 đồng/ly loại 500ml, 22.000 đồng/ly loại 1 lít. Quầy nước mía 696 Nguyễn Đình Chiểu cách đó không xa còn bán thêm nước cam ép, nước sâm, riêng nước mía thì phối thêm nguyên liệu khác, thành mía quýt tắc thơm, mía mít, mía sầu riêng, giá không đổi so với năm trước nhưng lượng khách lại giảm hơn 30%.

Chủ vựa dừa 141 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM, cho hay so với trước tết, lượng dừa tiêu thụ tăng nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì sức mua giảm từ 30% trở lên. Hiện tại, giá dừa ta là 12.000 đồng/trái, dừa xiêm 15.000 đồng/trái tùy theo kích thước. Nếu mua theo lít thì dừa ta có giá 17.000 đồng/lít, dừa Mã Lai 20.000 đồng/lít, dừa xiêm 30.000 đồng/lít, mỗi lít dừa cần khoảng 2 trái.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá các loại trái làm thức uống đều giảm. Chẳng hạn, giá bưởi Năm Roi giảm 3.000 đồng/kg so với cách đây 1 tháng và giảm 2.000 đồng/kg so với cách đây 3 ngày, còn 15.000 đồng/kg. Giá thơm giảm 2.000 đồng/kg, còn 10.000 đồng/kg; giá cam sành giảm 1.000 đồng/kg, còn 7.000 đồng/kg. Do sức tiêu thụ giảm nên lượng trái cây nói chung nhập về chợ giảm 10-50 tấn/đêm so với cách đây 1 tháng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI