Phá đường dây đổ trộm hơn 20.000 tấn chất thải ra môi trường

15/04/2026 - 00:09

PNO - Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 1977, ngụ phường An Lạc), Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận về tội "gây ô nhiễm môi trường" và "mua bán trái phép hóa đơn".

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát môi trường xác định, Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, sử dụng nhiều pháp nhân (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam) để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá… trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát… trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Từ đầu năm 2024 đến nay, các pháp nhân do Trang chỉ đạo, điều hành đã chôn, lấp, đổ hàng trăm chuyến xe đầu kéo chất thải (mỗi chuyến từ 25-30 tấn) tương đương hàng chục ngàn tấn tại nhiều nơi ở TPHCM và các tỉnh.

Ngày 26/3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã huy động gần 100 trinh sát viên, điều tra viên chia thành nhiều tổ công tác, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm Trang đổ thải tại TPHCM và tỉnh Đồng Tháp.

Một trong các địa điểm đổ chất thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: CACC
Một trong những điểm đổ chất thải trực tiếp ra môi trường - Ảnh: CACC

Công an đã thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ, 12 CPU máy tính phục vụ hoạt động của các công ty và hàng trăm thùng carton chứa nhiều đồ vật, tài liệu là hồ sơ pháp nhân, hợp đồng, phiếu thu chi, sổ sách, chứng từ kế toán...

Mở rộng điều tra, công an xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ hơn 20.160 tấn chất thải rắn trái phép tại 11 điểm.

Các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệu tập 23 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.

Trang thuê Phỉ, Anh, Trường, Phát đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, thuê Nhung, Tỷ, làm kế toán.

Lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng kiểm tra - Ảnh: CACC

Từ năm 2024 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trang, Hiệp điều hành tài xế dùng xe tải đến các chủ nguồn thải tại TPHCM và các tỉnh để thu gom xử lý nhưng thực tế không xử lý mà vận chuyển đến điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng…). Hoặc sau khi lấy chất thải sẽ có “động tác giả” để qua mắt cơ quan chức năng bằng cách chở về Công ty Đất Xanh Miền Nam (tên cũ là Công ty Nam Thái Dương - có chức năng xử lý chất thải), theo quy trình xử lý chất thải là 45 ngày, nhưng thực tế không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt chuẩn, phối trộn rồi vận chuyển đến điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng,…).

Để hợp thức hóa chứng từ, cân đối kế toán, Trang mua hóa đơn của Công ty Thành Lập để công ty này xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình với chi phí 3,2 - 6%/giá trị hàng hóa trước thuế.

Trang sử dụng lớp vỏ bọc là các công ty được cấp giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá “siêu rẻ”, kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong “hệ sinh thái”.

Trang tìm kiếm nguồn khách hàng, thỏa thuận giá cả, khi thống nhất các bên Trang chuyển thông tin khách hàng, giá, hàng hóa cần vận chuyển xử lý đến cho Nhung.

Nhận được thông tin từ Trang, Nhung soạn hợp đồng nguyên tắc. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhung chuyển thông tin liên hệ của khách đến Hiệp.

Hiệp sẽ liên hệ với khách hàng rồi sắp xếp lịch trình cho tài xế đến nhận chất thải để vận chuyển đến Công ty Đất Xanh Miền Nam, Công ty Sài Gòn Xanh hoặc Công ty Thành Lập. Cuối cùng, Nhung sẽ xuất hóa đơn cho các khách hàng chủ thải để thanh toán công nợ cho công ty.

Theo kết luận giám định tư pháp của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và của giám định viên tư pháp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, các mẫu chất thải thu tại các điểm Trang chỉ đạo nhân viên đổ thải trái phép đều là chất thải rắn (cần phải được xử lý trước khi thải ra môi trường).

Minh Mẫn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI