Ngư dân về bờ sớm để đi bỏ phiếu

21/05/2021 - 14:32

PNO - Đang đánh bắt cá ngoài khơi, anh Ngô Thanh Phong - trú tại phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - nhận được tin nhắn từ đất liền vận động bầu cử. Anh cùng bạn chài thu lưới, cho hải sản vào hầm ướp lạnh trước khi quay vào bờ.

Hơn 20 ngày lênh đênh trên sóng nước khơi xa, anh Phong cùng 10 thuyền viên đánh bắt 16 tấn cá cờ, cá ngừ và cá thu, kiếm được 460 triệu đồng nên khi quyết định về bờ sớm để đi bầu cử, anh cũng cảm thấy có chút tiếc nuối: “Nếu nán lại vài ngày, lượng cá thu được sẽ nhiều hơn, nhưng chúng tôi quyết định vào bờ vì, 5 năm mới bầu cử một lần để chọn ra các đại biểu xứng đáng. Vậy nên, chúng tôi phải về bỏ phiếu rồi tiếp tục ra khơi” - anh Thanh Phong tâm sự. 

Bạn chài trên tàu của anh Phong cho cá vào hầm ướp lạnh  trước khi vào bờ (ảnh do anh Phong cung cấp)
Bạn chài trên tàu của anh Phong cho cá vào hầm ướp lạnh trước khi vào bờ (ảnh do anh Phong cung cấp)

Nhìn tàu cá neo đậu san sát tại bến cá Mỹ Á, lão ngư Võ Xuân Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ Nghiệp đoàn Nghề cá phường Phổ Quang - nở nụ cười tươi. Hơn cả tháng nay, ông cùng cán bộ phường và bội đội biên phòng thường dạo quanh cảng cá vận động ngư dân trở về đất liền bầu cử khi họ chuẩn bị ra khơi. “Rất vui khi thấy càng gần ngày bầu cử, anh em về bến càng nhiều. Họ ý thức được nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc bầu chọn người xứng đáng đại diện cho nhân dân. Anh em chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi được bầu kiến nghị cơ quan chức năng tạo thêm điều kiện cho ngư dân vươn khơi đánh bắt, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo” - ông Võ Xuân Cẩm nói.

Thị xã Đức Phổ hiện có gần 1.700 tàu cá với tổng công suất trên 707.000 CV cùng gần 11.000 ngư dân. Nhiều ngư dân mưu sinh dài ngày trên các vùng biển xa. Ủy ban Bầu cử thị xã Đức Phổ chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về bầu cử đối với ngư dân, nhất là tại hai cảng cá Sa Huỳnh và Mỹ Á. Chính quyền sáu xã, phường ven biển cùng nghiệp đoàn nghề cá và bộ đội biên phòng thường xuyên nhắc nhở, vận động ngư dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Ông Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã Đức Phổ - cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến ngư dân, nhất là ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển, vận động họ trở về trước ngày 23/5 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình”.

Minh Kỳ

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI