Ngư dân Sa Huỳnh làm lễ ‘xông biển’ đầu năm

22/02/2015 - 06:09

PNO - PN - Sáng 21/2 (mồng 3 Tết), hàng ngàn người dân địa phương và vùng lân cận đã về cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để xem lễ hội "xông biển", hay còn gọi là lễ "xuất hành", là lễ ra biển đầu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngu dan Sa Huynh lam le ‘xong bien’ dau nam

Hát sắc bùa, một phần không thể thiếu của lễ hội “xông biển” đầu năm.

Ngu dan Sa Huynh lam le ‘xong bien’ dau nam

Cùng với lân, còn có thêm những con vật mới.

Ngu dan Sa Huynh lam le ‘xong bien’ dau nam

Ngu dan Sa Huynh lam le ‘xong bien’ dau nam

Rất đông người dân đến xem lễ.

Ngu dan Sa Huynh lam le ‘xong bien’ dau nam

Lão ngư gióng trống khai lễ.

Ngu dan Sa Huynh lam le ‘xong bien’ dau nam

Ngu dan Sa Huynh lam le ‘xong bien’ dau nam

Tàu cá "xông biển" đầu năm.

Hàng chục chiếc tàu cá đại diện cho tổng số 954 tàu cá của xã Phổ Thạnh đã từ từ rẽ sóng hướng ra khơi, mở đầu cho mùa đánh bắt mới trong sự hò reo và cổ vũ của những người có mặt.

Theo lời của các lão ngư địa phương, lễ hội này ra đời từ hàng trăm năm trướC, là dịp để ngư dân bày tỏ sự biết ơn đối với "biển mẹ"; cầu mong mưa thuận gió hòa, khoang thuyền đầy tôm cá trong năm mới.

Cùng với lễ “xông biển”, nhiều hoạt động khác trong lễ hội này cũng được các cấp ngành tổ chức, như: hát bả trạo, sắc bùa; múa lân, đánh bóng chuyền....

Ông Trần Em, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết, trong năm qua, tổng sản lượng đánh bắt của Phổ Thạnh đạt trên 42.000 tấn hải sản các loại, cao hơn khoảng 500 tấn so với năm trước. Bên cạnh đó, số tàu đánh bắt xa bờ tăng gần 30 chiếc so với năm trước.

MINH PHÚ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI