Nghi giả nhân viên y tá vào bệnh viện chiếm đoạt trẻ sơ sinh

20/08/2022 - 17:14

PNO - Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt trẻ sơ sinh xảy ra tại một bệnh viện ở Hà Nội.

 

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, nơi xảy ra vụ việc

Ngày 20/8, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với N.T.T. (33 tuổi, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, bà T. mặc bộ đồ y tá, giả làm nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, lẻn vào Khoa Sản để chiếm đoạt trẻ sơ sinh là con sản phụ H., ở huyện Chương Mỹ.

Trong lúc bà T. đang tìm cách đưa bé sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ tối ngày 19/8.

Sản phụ N.T.H (sinh năm 1983) sinh con vào ngày 18/8. Tối ngày 19/8, N. (33 tuổi, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) đã lẻn vào khoa Sản, giả làm nhân viên của bệnh viện bế trẻ sơ sinh đi. Khi di chuyển được một tầng, bác sĩ Phó khoa Sản phát hiện thấy có người mặc trang phục của nhân viên y tế nhưng lạ mặt nên đã giữ lại. Sau khi chuyển T. xuống phòng hành chính thì người phụ nữ này bỏ chạy, nhân viên của bệnh viện đã tri hô và bắt giữ đối tượng, đồng thời báo công an huyện để xử lý theo quy định.

Hiện, sức khỏe của bé sơ sinh và mẹ ổn định. 

Công an huyện Chương Mỹ đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý vụ việc.

Chi Mai - Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI