Nghi án chị dâu dùng xăng đốt em chồng tử vong vì mâu thuẫn đất đai

20/07/2022 - 14:10

PNO - Nghi do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, bà N. đã dùng xăng đốt chết em chồng.

Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án dùng xăng đốt chết người trên đường Trần Quốc Toản, phường An Bình.

Trước đó, khoảng 16g30 ngày 16/7, Công an phường An Bình nhận tin báo tại nhà của bà Trương Phùng Đ. (62 tuổi) xảy ra vụ cháy.

Bà Đ. cháy toàn thân, người còn lại là bà Trần Thị N. (58 tuổi, chị dâu của bà Đ.) cũng bị bỏng nhiều chỗ. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng bà Đ. đã tử vong, bà N. đang được điều trị tại bệnh viện.

Qua xác minh, công an xác định, thời điểm trên khi thấy bà Đ. ngồi giặt đồ trong nhà tắm, bà N. đã đổ xăng lên người của cả hai rồi châm lửa đốt.

Khi lửa bốc cháy, cả hai cùng chạy ra ngoài và được người dân phát hiện, dập lửa.

Nguyên nhân do mâu thuẫn tranh chấp tài sản (đất đai) giữa hai người. Vụ việc cũng đã được tòa án đưa ra xét xử. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà Đ. và bà N. lại tiếp tục mâu thuẫn về việc này.

Đăng Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI