Ngày thế giới vì trẻ sinh non và những câu chuyện xúc động của các bà mẹ

17/11/2022 - 17:45

PNO - Hầu hết các bà mẹ khi biết mình sinh non đã vô cùng đau đớn vì lo sợ con của mình không thể vượt qua, cho đến khi được ôm con vào lòng.

 

Ngày 17/11, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bệnh viện Từ Dũ và tập đoàn Kimberly-Clark đã tổ chức chương trình “Ngày thế giới vì trẻ sinh non” nhằm hưởng ứng ngày thế giới vì trẻ sinh non và tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cán bộ y tế trong công tác chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt là chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân.
Ngày 17/11, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bệnh viện Từ Dũ và tập đoàn Kimberly-Clark đã tổ chức chương trình “Ngày thế giới vì trẻ sinh non” nhằm hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non và tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cán bộ y tế trong công tác chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt là chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân.
Theo đó, bệnh viện đã mời các bà mẹ có con bị sinh non, nhẹ cân đến tham gia, chia sẻ trong chương trình. Có những em bé bị sinh non nay đã cứng cáp, được mẹ ôm đến hội trường, có những bé đã lớn, chạy nhảy quanh sân, và kể cả những bà mẹ có con đang được chăm sóc trong lồng hấp,...
Theo đó, bệnh viện đã mời các bà mẹ có con bị sinh non, nhẹ cân đến tham gia, chia sẻ trong chương trình. Có những em bé bị sinh non nay đã cứng cáp, được mẹ ôm đến hội trường, có những bé đã lớn, chạy nhảy quanh sân, và kể cả những bà mẹ có con đang được chăm sóc trong lồng hấp,... cũng đến tham dự
Tiến sĩ Trần Đăng Khoa, Phó vụ trưởng Vụ Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cho biết, nguyên nhân gây nên tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là do đẻ non, nhẹ cân, ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật và các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó nguyên nhân do đẻ non, nhẹ cân chiếm tới 25%, những nguyên nhân này hoàn toàn có thể khắc phục bằng các phương pháp y tế
Tiến sĩ Trần Đăng Khoa, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cho biết, nguyên nhân gây nên tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là do đẻ non, nhẹ cân, ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật và các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó nguyên nhân do đẻ non, nhẹ cân chiếm tới 25%, những nguyên nhân này hoàn toàn có thể khắc phục bằng các phương pháp y tế
Nnhững nguyên nhân này lại có thể phòng tránh được bằng các biện pháp đơn giản như khám thai định kỳ để phát hiện các nguy cơ, sử dụng tốt chế độ dinh dưỡng, chăm sóc trẻ đẻ non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo…
Những nguyên nhân này lại có thể phòng tránh được bằng các biện pháp đơn giản như khám thai định kỳ để phát hiện các nguy cơ, sử dụng tốt chế độ dinh dưỡng, chăm sóc trẻ đẻ non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo…
Tiến sĩ Trần Đăng Khoa khẳng định: khẳng định chăm sóc trẻ sơ sinh, giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng không những của Ngành Y tế mà còn là của Nhà nước Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ
Tiến sĩ Trần Đăng Khoa khẳng định: "Chăm sóc trẻ sơ sinh, giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng không những của ngành y tế mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ"
Chị Thái Thị Diễm Châu (39 tuổi, ở Kiên Giang) cũng như tất cả các bà mẹ tham gia chương trình đã xúc động, liên tục cảm ơn các y bác sĩ đã luôn động viên, chăm sóc cho 2 mẹ con chị trong suốt thời gian qua, chị Châu chia sẻ: “Con tôi bị sinh non với hơn 30 tuần tuổi. Bé chỉ nặng 0,5kg nên phải nhờ các y, bác sĩ chăm sóc. Ngày bác sĩ trao bé cho tôi, tôi mới dám tin mình đã có con. Khi thực hiện phương pháp Kangaroo, cảm giác con cứ ôm chặt mình, rất tuyệt vời”.
Chị Thái Thị Diễm Châu (39 tuổi, ở Kiên Giang) cũng như tất cả các bà mẹ tham gia chương trình đã xúc động, liên tục cảm ơn các y bác sĩ đã luôn động viên, chăm sóc cho 2 mẹ con chị trong suốt thời gian qua, chị Châu chia sẻ: “Con tôi bị sinh non với hơn 30 tuần tuổi. Bé chỉ nặng 0,5kg nên phải nhờ các y, bác sĩ chăm sóc. Ngày bác sĩ trao bé cho tôi, tôi mới dám tin mình đã có con. Khi thực hiện phương pháp Kangaroo, cảm giác con cứ ôm chặt mình, rất tuyệt vời”.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều bà mẹ đưa các em bé sinh non đã cứng cáp, vô cùng dễ thương đến tham dự chương trình để động viên, khích lệ các bà mẹ đang trong giai đoạn khó khăn
Bên cạnh đó, cũng có nhiều bà mẹ đưa các em bé sinh non đã cứng cáp, vô cùng dễ thương đến tham dự chương trình để động viên, khích lệ các bà mẹ đang trong giai đoạn khó khăn
Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM chúc mừng một bà mẹ đã thành công cùng con khỏe mạnh
Bác sĩ CK2 Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc Điều hành Bệnh viện Từ Dũ TPHCM chúc mừng một bà mẹ đã thành công cùng con khỏe mạnh
Nhìn bé Na Na (2 tuổi) con gái của chị Đỗ Thị Ánh Ngân (35 tuổi, ở TPHCM) chạy chơi xung quanh hội trường, ít ai nghĩ bé Na Na cũng từng bị sinh non. Chị Ngân nói: Tôi sinh bé lớn khỏe mạnh, nhưng tới Na Na thì
Nhìn bé Na Na (2 tuổi) con gái của chị Đỗ Thị Ánh Ngân (35 tuổi, ở TPHCM) chạy chơi xung quanh hội trường, ít ai nghĩ bé Na Na cũng từng bị sinh non. Chị Ngân nói: "Tôi sinh bé lớn khỏe mạnh, nhưng tới Na Na thì tôi bị hở eo tử cung nên chỉ hơn 27 tuần đã sinh bé, lúc này Na Na chỉ có 1kg. Lúc đó tôi rất lo lắng vì con còn bé quá, may mắn các bác sĩ và gia đình giúp đỡ rất nhiều nên vượt qua giai đoạn khó khăn"
Hiện nay, với những tiến bộ vượt bậc trong ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại trên thế giới, Việt Nam đã có thể cứu sống và nuôi dưỡng các trẻ sơ sinh rất thiếu tháng có cân nặng chỉ 500g cũng như tiếp tục chăm sóc để trẻ tăng trưởng và phát triển bình thường.
Hiện nay, với những tiến bộ vượt bậc trong ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại trên thế giới, Việt Nam đã có thể cứu sống và nuôi dưỡng các trẻ sơ sinh rất thiếu tháng có cân nặng chỉ 500g cũng như tiếp tục chăm sóc để trẻ tăng trưởng và phát triển bình thường.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI