Ngày càng nhiều người trẻ mê mẩn khám phá làng gốm 500 năm tuổi ở Đà Nẵng

04/01/2026 - 08:42

PNO - Ngày càng có rất nhiều người trẻ thích thú đi tham quan, ngồi hàng giờ liền thả hồn vào những tác phẩm do chính tay mình chế tác ở làng gốm Thanh Hà có tuổi đời gần 500 năm tuổi ở Đà Nẵng.

Từ trung tâm Phố cổ Hội An, bạn chỉ cần di chuyển khoảng 3km theo tuyến đường Hùng Vương-Duy Tân hoặc tuyến đường dọc sông Thu Bồn đi về phía Tây là vào được làng gốm Thanh Hà. Ngay khi đến làng bạn sẽ gặp Công viên Đất nung Thanh Hà và quầy bán vé ngay đó. Giá vé tham quan làng gốm Thanh Hà là 35.000 VNĐ/người lớn và 15.000 VNĐ/trẻ em (dưới 1,2m), bao gồm vé vào cổng và trải nghiệm các hoạt động cơ bản như xem nghệ nhân làm gốm và tham quan di tích, với giờ mở cửa khoảng 8g – 17g30 hàng ngày.
Từ trung tâm Phố cổ Hội An, bạn chỉ cần di chuyển khoảng 3km theo tuyến đường Hùng Vương - Duy Tân hoặc tuyến đường dọc sông Thu Bồn đi về phía Tây là vào được làng gốm Thanh Hà. Ngay khi đến làng bạn sẽ gặp Công viên Đất nung Thanh Hà và quầy bán vé ngay đó. Giá vé tham quan làng gốm Thanh Hà là 35.000 đồng /người lớn và 15.000 đồng/trẻ em (dưới 1,2m), bao gồm vé vào cổng và trải nghiệm các hoạt động cơ bản như xem nghệ nhân làm gốm và tham quan di tích, với giờ mở cửa từ khoảng 8-17g30 hàng ngày.

Nếu tự khám phá, bạn có thể gửi xe tại bãi xe ở cổng làng, tự đi tham quan tại các cơ sở gốm trong làng, học làm gốm với chi phí phải chăng mà không cần phải đăng ký trước.
Nếu muốn tự khám phá, bạn có thể gửi xe tại bãi xe ở cổng làng, đi tham quan các cơ sở gốm trong làng, học làm gốm với chi phí phải chăng mà không cần đăng ký trước.

Ngày đầu năm 2026, chúng tôi bắt gặp rất đông người trẻ chọn về làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) du lịch đầu năm. Những học sinh tiểu học đi cùng gia đình đến làng gốm trải nghiệm.
Những ngày đầu năm 2026, chúng tôi bắt gặp rất đông người trẻ chọn về làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) du lịch. Những học sinh tiểu học đi cùng gia đình đến làng gốm trải nghiệm.

Hay các nhóm bạn trẻ sinh viên.
Các nhóm sinh viên cũng đến đây

Và tất nhiên, rất nhiều du khách tây.
Và rất nhiều du khách tây cũng thích trải nghiệm này.

Bạn Phương Thị Thảo – sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng – kể: “Đây là lần đầu tiên em đến làng gốm Thanh Hà cùng bạn bè. Trước đây em chỉ nghĩ Hội An là những con phố cổ trầm mặc. Nhưng đi cùng bạn bè khám phá những không gian mới xung quanh, đi vào trải nghiệm tại làng gốm, em thấy rất thích thú, tự mình trải nghiệm văn hoá lịch sử, tự mình nhào nặn những món đồ gốm, tự pha màu…mới thấy cảm giác được trải nghiệm thật hấp dẫn”.
Bạn Phương Thị Thảo - sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - kể: “Đây là lần đầu tiên em đến làng gốm Thanh Hà cùng bạn bè. Trước đây em chỉ nghĩ Hội An là những con phố cổ trầm mặc. Nhưng đi cùng bạn bè khám phá những không gian mới xung quanh, đi vào làng gốm, em thấy rất thích thú, tự mình trải nghiệm văn hoá lịch sử, tự mình nhào nặn những món đồ gốm, tự pha màu… mới thấy cảm giác được trải nghiệm thật hấp dẫn”.

Làng gốm Thanh Hà nổi tiếng với các sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh, và là không gian văn hóa đặc sắc - nơi hội tụ giữa lao động thủ công, mỹ cảm dân gian và tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đó giá trị độc đáo, riêng có của làng gốm Thanh Hà chính là sự gắn bó mật thiết giữa con người - đất - lửa - dòng sông - không gian làng quê, tạo nên một chỉnh thể văn hóa sống động.
Làng gốm Thanh Hà nổi tiếng với các sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh, và là không gian văn hóa đặc sắc - nơi hội tụ giữa lao động thủ công, mỹ cảm dân gian và tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đó giá trị độc đáo, riêng có của làng gốm Thanh Hà chính là sự gắn bó mật thiết giữa con người - đất - lửa - dòng sông - không gian làng quê, tạo nên một chỉnh thể văn hóa sống động.

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mới đây, làng gốm Thanh Hà được vinh danh là 'Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025' do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.
Mới đây, làng gốm Thanh Hà được vinh danh là "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Làng gốm cổ nằm bên dòng Thu Bồn có tuổi đời gần 500 năm tuổi, là điểm đến hút khách ở Hội An.
Làng gốm cổ nằm bên dòng Thu Bồn có tuổi đời gần 500 năm là điểm đến hút khách ở Hội An.

Theo thống kê, năm 2025 làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan (khoảng 95% là khách quốc tế). Hiện trong làng có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch.
Theo thống kê, năm 2025 làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan (khoảng 95% là khách quốc tế). Hiện trong làng có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và phục vụ du lịch.

Ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây – cho biết, danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” là kết quả của lịch sử suốt gần 500 năm của làng gốm, cùng với sự hợp sức của chính quyền, sự đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo và bền bỉ của các nghệ nhân, nhân dân làng gốm Thanh Hà.
Ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây – cho biết, danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” là kết quả của lịch sử suốt gần 500 năm của làng gốm, cùng với sự hợp sức của chính quyền, sự đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo và bền bỉ của các nghệ nhân, nhân dân làng gốm Thanh Hà.

'Danh hiệu này càng khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi đúng đắn, bền vững và nhân văn trong phát triển du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy di sản sống làm cốt lõi. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, là điểm đến lý tưởng của du khách trải nghiệm, cảm nhận và quay trở lại”, ông Dũng nhấn mạnh.
"Danh hiệu này càng khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi đúng đắn, bền vững và nhân văn trong phát triển du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy di sản sống làm cốt lõi. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, là điểm đến lý tưởng của du khách trải nghiệm, cảm nhận và quay trở lại”- ông Dũng cho hay.

Thanh Hà là một trong nhiều làng nghề bao quanh Phố cổ Hội An với tầm bán kính 2-3km, do đó khi tham quan ở làng gốm xong, bạn có thể đi ngược lại chợ cá Thanh Hà ngay cạnh đó để trải nghiệm nhịp mua bán vào mỗi buổi sáng, lang thang thưởng thức ăn các món đặc sản như mỳ Quảng, cao lầu, bánh ướt. Bạn cũng có thể đi qua cầu Cẩm Kim ngay đó để sang làng mộc Kim Bồng ở giữa cù lao sông Thu Bồn. Hoặc đi ngược lại về phố cổ về hướng biển để tham quan làng rau Trà Quế, thưởng thức các món ăn tự chế biến.

Giá dịch vụ lưu trú và ăn uống ở Hội An đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Ăn uống có thể từ 15.000 - 30.000 đồng đến 100.000 - 200.000 đồng (nhà hàng trung cấp). Lưu trú có nhà nghỉ 200.000 - 400.000 đồng/đêm, khách sạn 1-2 triệu đồng/đêm hoặc resort cao cấp hơn. Các khu vực lưu trú trải đều xung quanh phố cổ và cạnh các làng nghề. Tổng chi phí tự túc 2 ngày 1 đêm khoảng 1 - 2 triệu đồng/người (chưa vé máy bay) tùy mức độ sang trọng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI