Du lịch cộng đồng không rác thải nhựa

12/05/2025 - 14:11

PNO - Khi tới TP Huế, du khách trong và ngoài nước thường bày tỏ sự ngạc nhiên và thán phục về cách bảo tồn di sản và tài nguyên thiên nhiên ở thành phố thơ mộng này. Di tích lịch sử phong phú cùng cảnh quan sạch đẹp, hữu tình đã giúp TP Huế thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách trong quý I/2025.

Đưa gia đình sang Việt Nam du lịch dịp 30/4, ông Andreas - du khách Đức - chọn đến điểm du lịch sinh thái Thủy Biều, cách trung tâm TP Huế khoảng 6km để nghỉ dưỡng. Làng Thủy Biều (phường Thủy Biều, quận Thuận Hóa) có khung cảnh mộc mạc, lưu giữ được nhiều hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam xưa như khóm trúc bên nhà, khóm chuối sau hè, hàng cau dẫn lối từ đầu ngõ vào, bức bình phong trước sân…

Ông Andreas được người dân địa phương mời thưởng thức trái thanh trà, ngâm chân thư giãn bằng thảo dược. Họ còn đổi cho ông chai đựng nước bằng thủy tinh thay cho chai nhựa. Ông Andreas nhận xét: “Huế đẹp vì Huế xanh và giữ được những giá trị vốn có. Đây là điều tuyệt vời khiến tôi rất thích”.

Một hoạt động trải nghiệm du lịch ở làng Thủy Biều
Một hoạt động trải nghiệm du lịch ở làng Thủy Biều

Trên những con đường sạch sẽ trải dài dưới bóng mát của những tán thanh trà, du khách có thể chạy xe điện, xe đạp để đi chợ, mua và đựng thực phẩm trong giỏ (không dùng túi ni lông) để cùng người dân bản địa chế biến, nấu nướng. Mọi nhà lưu trú ở làng Thủy Biều đều dùng chai thủy tinh đựng nước, đựng dầu gội chứ không dùng chai nhựa. Làng bố trí sẵn 5 điểm lấy nước miễn phí để du khách hứng vào chai thủy tinh uống khi đi dã ngoại. Làng cũng bố trí thùng rác khắp nơi.

Ông Trần Quang Hào - Chi hội trưởng Chi hội Du lịch cộng đồng, Hiệp hội Du lịch TP Huế - cho hay, Thủy Biều là một trong những địa điểm du lịch triển khai dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung, Việt Nam” (dự án TVA), do Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) của Na Uy tài trợ kinh phí, được UBND TP Huế triển khai từ năm 2021 đến nay.

Song song với dự án TVA, từ đầu năm 2024, Hiệp hội Du lịch TP Huế cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm đồ nhựa dùng 1 lần trong hoạt động du lịch. Qua 1 năm triển khai, nhiều khách sạn, công ty lữ hành, điểm du lịch cộng đồng đã nghiêm túc thực hành nguyên tắc 6T, gồm từ chối, tiết giảm, tái sử dụng, thay thế, tái chế, thu gom. Đến nay, TP Huế có hơn 50 khách sạn là thành viên của Hội Khách sạn TP Huế (chiếm 70% tổng thành viên) cam kết giảm sản phẩm nhựa dùng 1 lần và thay chúng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, như bút viết bằng than tre, chai đựng nước bằng thủy tinh.

Theo Hiệp hội Du lịch TP Huế, từ tháng 8/2023 đến nay, hiệp hội đã tổ chức nhiều buổi tập huấn nâng cao nhận thức về giảm thải nhựa cho 120 đơn vị thành viên, gồm các khách sạn, công ty lữ hành, các điểm du lịch cộng đồng. Các thành viên của hiệp hội đã đồng thuận về tính cấp thiết của việc triển khai các hoạt động giảm sử dụng sản phẩm nhựa, lên danh sách các loại sản phẩm nhựa đang dùng để dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế.

Ông Đinh Mạnh Thắng - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Huế - cho biết, du lịch là một trong những ngành làm phát sinh lượng rác thải nhựa lớn. Nếu không có các biện pháp giảm thiểu kịp thời, rác thải nhựa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường du lịch và sự phát triển bền vững của ngành. Hiệp hội sẽ cùng với các hội lữ hành, hướng dẫn viên, cộng đồng và các hội khác quyết tâm đưa Huế trở thành thành phố không rác thải nhựa.
Ông nói: “Chúng tôi hy vọng trong giai đoạn tiếp theo, ngoài những đơn vị tiên phong, sẽ có những mô hình, sáng kiến hay hơn nữa trong việc giảm rác thải nhựa và việc giảm rác thải nhựa được nhân rộng ra nhiều lĩnh vực chứ không chỉ du lịch”.

Chị Đỗ Thị Ái Mỹ - nhân viên khách sạn Imperial Huế - cho hay, khách sạn này bố trí dép cói và các vật dụng đan bằng cói trong phòng nghỉ, spa; dùng ống hút làm bằng bột gạo thay cho ống hút nhựa để giảm rác thải nhựa ra môi trường.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI