Nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ cháy quán nhậu Ruby đang hôn mê, tiên lượng xấu

22/12/2018 - 13:13

PNO - Sáng 22/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ở thị xã Long Khánh) đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tiên lượng rất xấu.

Anh Dũng là nạn nhân duy nhất còn sống trong số 7 nạn nhân trong vụ cháy quán nhậu RuBy thuộc phường Xuân Hoà, thị xã Long Khánh. Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ngộp thở, phỏng, hôn mê, thở máy và tiên lượng rất xấu.

Nan nhan duy nhat con song trong vu chay quan nhau Ruby dang hon me, tien luong xau

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 18 phút ngày 21/12, người dân phát hiện tiếng nổ lớn và khói bốc lên từ quán nhậu Ruby nên gọi điện báo lực lượng công an. Đồng thời hô hoán mọi người phối hợp dùng bình chữa cháy mi ni để dập lửa.

Theo cơ quan công an, qua xác minh ban đầu, chủ quán nhậu RuBy là ông Phạm Nguyễn Khánh Duy đã thuê nhóm thợ hàn về sửa chữa, nâng cấp quán nhậu. Khi nhóm thợ hàn đang sửa chữa thì xảy ra cháy.

Công an thị xã Long Khánh điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng, gần 40 cán bộ chiến sĩ chuyên nghiệp và hơn 30 cán bộ của các lực lượng khác nhau tham gia phá cửa, đục tường để cứu các nạn nhân ra ngoài.

7 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở do phỏng và ngạt khí. Tuy nhiên, 6 nạn nhân tử vong sau đó. Riêng anh Dũng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị.

Nan nhan duy nhat con song trong vu chay quan nhau Ruby dang hon me, tien luong xau

Liên quan vụ việc, công an đã tạm giữ nhà thầu là ông Cao Văn Toàn (29 tuổi, quê Bình Thuận), được xác định là người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa quán nhậu RuBy. Lúc xảy ra cháy, Toàn không có mặt vì đang đi mua đồ bên ngoài.

Đan Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI